Ngoài THPT Chu Văn An và Yên Hòa, đây là ngôi trường cấp 3 ở Hà Nội có điểm chuẩn cao ngất ngưởng năm nay: Xem profile mới thấy "xứng tầm"

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Đây là ngôi trường mơ ước của nhiều thế hệ học sinh Hà Nội.

Tối 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn đợt 1 vào lớp 10 các trường công lập năm học 2022 – 2023. Trường THPT Chu Văn An vẫn là trường lấy điểm chuẩn cao nhất với 43,25 điểm. Tiếp theo là các trường: THPT Yên Hòa 42,25). Một trường THPT khác lấy điểm chuẩn cao xấp xỉ THPT Yên Hòa, chỉ kém 0,25 điểm là THPT Phan Đình Phùng (42,00).

Trong 3 năm 2019-2020-2021, Trường THPT Chu Văn An đều giữ vị trí số 1 về điểm chuẩn. THPT Phan Đình Phùng cũng là một trường luôn nằm trong top 5, top 10 trường có điểm chuẩn cao. Mỗi năm trường đều có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng. Năm học 2022-2023, trường THPT Phan Đình Phùng có chỉ tiêu tuyển sinh là 675 với 1579 học sinh đăng ký NV1, tỷ lệ chọi 2,33. 

Nếu muốn giành 1 suất nhập học, thí sinh phải có thành tích thực sự tốt những năm trung học cơ sở.

THPT Phan Đình Phùng đẹp lãng mạn mùa lá rụng.

Trường THPT Phan Đình Phùng gắn liền với hàng loạt chính khách, ngôi sao nổi tiếng theo học. Có rất nhiều thế hệ học sinh trưởng thành tại ngôi trường này giờ trở thành nhân vật tầm cỡ trong showbiz Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến như: Cố NSND Hoàng Dũng; Ca sĩ Hồng Nhung; Hoa hậu Mai Phương Thuý; Á hậu Nguyễn Tường San; Fashionista Quỳnh Anh Shyn; Đạo diễn Trần Lực; Đạo diễn Đỗ Thanh Hải,...

Đây cũng là ngôi trường sở hữu nhiều trai xinh gái đẹp khuynh đảo mxh.

Thành tích học tập "sáng chói", loạt câu lạc bộ "chất hơn nước cất"

Gần 50 năm phát triển, nhà trường được công nhận là trường THPT top đầu của thủ đô với nhiều thành tích nổi bật. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của trường luôn ở mức cao. Năm học 2020-2021, học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Trường lọt vào top 10 trường có điểm văn cao nhất Hà Nội với trung bình 7.75 điểm, điểm ngoại ngữ cao nhất với trung bình 9 điểm.

Trong quá trình học tập, nhiều học sinh nhận được học bổng từ 50-70% tại các trường đại học danh giá nước ngoài; nhiều học sinh được tuyển thẳng các trường đại học nổi tiếng trong nước.

Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, thoáng mát. Hiện nay, trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội có 31 phòng học kiên cố cùng đầy đủ Tivi, đầu cát xét, đầu video/đầu đĩa, máy chiếu... phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập. Nhà trường còn có 8 phòng bộ môn, 3 phòng thí nghiệm thực hành, 2 phòng học tin học với 100 máy tính, 3 phòng nghe nhìn, 1 phòng thư viện, 1 phòng truyền thống.

Ngoài THPT Chu Văn An và Yên Hòa, đây là ngôi trường cấp 3 ở Hà Nội có điểm chuẩn cao ngất ngưởng năm nay: Xem profile mới thấy "xứng tầm" - Ảnh 2.

Đặc biệt, nhà trường có khu giảng đường dành riêng cho Chương trình đào tạo Quốc tế với phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm có các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, nhà trường có có sân chơi, bãi tập 500m2, nhà tập đa năng 580m2,... cho học sinh rèn luyện thể dục, thể thao, vui chơi. Trường Phan Đình Phùng còn có căn tin 200m2, đủ rộng để học sinh nạp lại năng lượng sau những giờ học căng thẳng.

Với những em học sinh năng động, ưa tham gia các hoạt động ngoại khoá thì THPT Phan Đình Phùng lại càng là điểm học tập lý tưởng. Hiện tại trường có hơn 20 CLB lớn nhỏ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. 

Chẳng hạn: PFC - Phan Dinh Phung Football Club - câu lạc bộ bóng đá; A.O.P - Artizens Of Phan Dinh Phung là câu lạc bộ về nghệ thuật hội họa; PIC là câu lạc bộ nhạc cụ; PDC - Phan Dinh Phung Dance Club là câu lạc bộ dành cho những người có đam mê và niềm yêu thích đặc biệt với nhảy múa; Phan Dinh Phung Camera Club (PCC) là câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường THPT Phan Đình Phùng. LOB - Language of Badminton là một sân chơi đầy bổ ích được thành lập từ năm 2016 bởi các bạn học sinh Phan Đình Phùng có chung một niềm đam mê mãnh liệt với cầu lông....

Các câu lạc bộ không chỉ hoạt động phạm vi trong trường mà còn "chinh chiến" ở quy mô lớn hơn và mang về kết quả đáng tự hào. Trong đó phải kể đến Phan Đình Phùng Basketball Club với nhiều thành tích ấn tượng trong các giải đấu lớn nhỏ: Huy chương vàng, bạc Giải học sinh thành phố Hà Nội 2012; Huy chương bạc Giải C17 Summer League...

Không chỉ thế, THPT Phan Đình Phùng nằm trên con đường đẹp nhất Hà Nội nên có thể nói 1m2 có chục góc "sống ảo". Ngôi trường như có riêng cho mình cả một "mùa thu". Khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, sân trường ngập lá, phản chiếu lên những tia nắng chói chang của mùa hè tạo thành một khung cảnh rung động lòng người. 

Ảnh: THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội

Chia sẻ