Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, "Tam sinh tam thế" còn có những cặp đôi bá đạo này

Shindo,
Chia sẻ

Dù vai chính diện hay phản diện, cứ mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh là dàn nam thanh nữ tú của "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" đã tạo được dấu ấn riêng.

Dù phát sóng cùng lúc trên cả 2 đài truyền hình nhưng Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa của Dương MịchTriệu Hựu Đình vẫn nhận về những mức rating ấn tượng. Tập đầu tiên lên sóng ngày 30/1/2017 (mồng 3 Tết) và đạt rating xấp xỉ 0,5 ở cả 2 đài Chiết Giang, Đông Phương. Đến tối 5/2 (mồng 9 Tết), rating đã chạm mốc 1, đồng thời phim cũng tạo ra làn sóng hâm mộ khắp các diễn đàn giải trí.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 1.

"Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" hiện vẫn đang được phát sóng song song ở 2 đài truyền hình

Nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, kỹ xảo vừa đủ đẹp mắt, mạch phim có sự cắt chuyển hợp lý, dàn trai xinh gái đẹp có ngoại hình "nhìn phát yêu ngay"... là những nguyên nhân giúp Tam sinh tam thế gây được ấn tượng với khán giả. Nhiều khán giả thậm chí còn cho rằng Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa là dự án cổ trang Hoa ngữ hiếm hoi mà cứ ghép cặp diễn viên nào là y như rằng họ được yêu thích. Dù vai chính diện hay phản diện, cứ xuất hiện trên màn ảnh là các diễn viên đã tạo được dấu ấn riêng.

Dương Mịch – Triệu Hựu Đình

Không cần nói nhiều về cặp đôi Bạch Thiển (Dương Mịch) – Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình). Đây xứng danh là 2 nhân vật khù khờ, ngờ nghệch trong tình yêu nhất dòng phim cổ trang ngôn tình Hoa ngữ. Bạch Thiển được miêu tả như mỹ nữ đẹp nhất tứ hải bát hoang, có khí chất thanh tao, nho nhã khiến bất cứ ai lần đầu tiếp xúc cũng yêu ngay. Tuy nhiên, vì tính cách quá ngỗ nghịch, Bạch Thiển mới bị cha mẹ ép đến núi Côn Luân để tầm sư học đạo. Từ đây, chuỗi những tháng ngày đau thương của Bạch Thiển bắt đầu. Bạch Thiển phải trải qua 3 kiếp mới có được hạnh phúc thật sự. Kiếp đầu tiên là Tư Âm, kiếp thứ 2 là cô gái phàm trần Tố Tố, và kiếp cuối cùng là Thanh khâu Bạch Thiển.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 2.

Dương Mịch trong vai đệ nhất mỹ nữ của tứ hải bát hoang - Thanh khâu Bạch Thiển

Đồng hành với Bạch Thiển trong hành trình tái sinh 3 kiếp này là Dạ Hoa. Kiếp đầu tiên của Dạ Hoa là thượng thần Mặc Uyên. Sau khi chết trong trận quyết đấu với Dực Quân, Mặc Uyên mới chuyển hóa nguyên thần vào trong bông sen vàng. Cuối cùng, bông sen vàng đầu thai chuyển kiếp thành Dạ Hoa – Thái tử điện hạ thân phận cao quý của Thiên tộc. Trải qua 3 kiếp khổ ải, Dạ Hoa – Bạch Thiển vẫn yêu nhau say đắm, nhưng khổ nỗi vì chẳng có mấy kinh nghiệm tình trường nên cách thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương của 2 người cũng thật khác biệt.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 3.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 4.

Qua diễn xuất của Triệu Hựu Đình, một Dạ Hoa cao ngạo, lạnh lùng bỗng chốc trở thành "nai tơ", yêu mà không dám bày tỏ tấm chân tình. Hết bày trò anh hùng cứu mỹ nhân, Dạ Hoa lại tính đường thực hiện "khổ nhục kế", làm bản thân trở nên cực kỳ hài hước. Trước khi Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa phát sóng, đã từng có những nghi ngại cho rằng Triệu Hựu Đình quá già để đóng Dạ Hoa. Tuy nhiên, nhờ khả năng diễn xuất điêu luyện, "ông chú" 34 tuổi này đã hoàn toàn chinh phục được khán giả.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 5.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 6.

Triệu Hựu Đình vào vai Dạ Hoa

Với Dương Mịch, cô cũng có bước tiến đáng khích lệ khi thể hiện nhân vật Bạch Thiển cứng đầu, nghịch ngợm nhưng cũng không kém phần nhí nhảnh, đáng yêu. Trong 12 tập phim đầu tiên, Dương Mịch đã thể hiện được sự cuốn hút của Bạch Thiển khi đứng giữa đám đông. Dẫu vậy, phục trang xấu khiến Dương Mịch chưa diễn tả hết nét đẹp khuynh nước khuynh thành của nhân vật Bạch Thiển. Đây là một thiếu sót đáng chê trách dành cho ekip phục trang, tạo hình của phim.

Địch Lê Nhiệt BaCao Vỹ Quang

Tuy chỉ là vai phụ song cặp đôi Phượng Cửu (Địch Lê Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang) cũng làm màn ảnh nhỏ dậy sóng liên tục. Bên cạnh cặp đôi vai chính Dương Mịch – Triệu Hựu Đình thì những cảnh quay của Địch Lê Nhiệt Ba – Cao Vỹ Quang cũng được khán giả đem ra bàn luận sôi nổi. Một người đẹp trai lạnh lùng, kẻ còn lại xinh xắn, đáng yêu. Cặp đôi này góp thêm cho Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa chút màu sắc ngọt ngào, tươi mới.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 7.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 8.

Địch Lê Nhiệt Ba nhận được nhiều lời khen vì vai diễn Phượng Cửu

Phượng Cửu là tiểu điện hạ của dòng tộc Thanh khâu. Phượng Cửu thông minh, xinh xắn và rất yêu mến cô cô Bạch Thiển. Đông Hoa Đế Quân là một vị thượng thần có thế lực trong Thiên tộc. Một ngày nọ, khi đang dạo chơi trong rừng, Phượng Cửu đã gặp phải yêu quái Kim Nghê Thú. Nhờ có Đông Hoa Đế Quân giải cứu, Phượng Cửu mới may mắn thoát nạn. Thế là sinh chí anh hùng, Phượng Cửu nhất mực đòi lấy thân mình ra báo đáp Đông Hoa. Kể từ đó, bất cứ nơi nào có mặt Đông Hoa, Phượng Cửu cũng "mặt dày" chạy đến.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 9.

Đông Hoa Đế Quân của Cao Vỹ Quang cũng là một trong những nhân vật đẹp trai nhất "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa"

Trong hành trình chinh phục trái tim của Đông Hoa, Phượng Cửu đã bày ra không ít chiêu trò "báo đạo". Nàng bất chấp thân phận cao quý, đột nhập vào thiên tộc và giả làm tỳ nữ. Mục đích của Phượng Cửu chỉ là được nhìn Đông Hoa vài cái, dẫu chàng có thờ ơ chối từ, Phượng Cửu cũng không hề oán trách. Kiểu tình yêu "cọc đi tìm trâu" nhiều màu sắc gây thích thú cho khán giả, qua lối diễn xuất nghịch ngợm của Địch Lê Nhiệt Ba, mối lương duyên này càng đáng chú ý hơn.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 10.

Chuyện tình "cọc đi tìm trâu" gây thích thú cho khán giả

Bên cạnh đó, ngoại hình bắt mắt mà Địch Lê Nhiệt Ba – Cao Vỹ Quang sỡ hữu cũng được khán giả đánh giá là hợp vai. Nếu Cao Vỹ Quang tạo ấn tượng cao ngạo, lạnh lùng thì Địch Lê Nhiệt Ba lại mang đến vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu như một cô em gái nhỏ. Trong những tập phim tới, chuyện tình của cặp đôi sẽ có thêm nhiều tình tiết tréo nghoe, dự đoán hấp dẫn và cuốn hút không thua kém gì cặp đôi vai chính Triệu Hựu Đình – Dương Mịch.

Trương Bân Bân – Chúc Tự Đan

Chúc Tự Đan – Trương Bân Bân được xem như cặp đôi "gian phu dâm phụ" bị ghét bậc nhất Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Dẫu đóng vai phản diện, song cặp đôi này lại sở hữu ngoại hình cực lung linh, "nhìn phát yêu ngay". Trương Bân Bân đóng vai Ly Kính – nhị hoàng tử của Dực tộc. Vốn thích ca hát, rượu chè nên Lý Kính không được cha là Dực Quân yêu thương. Mọi kỳ vọng của Dực Quân đều đổ dồn lên người đại hoàng tử Ly Oán. Chính điều này đã gây ra những mâu thuẫn, sứt mẻ tình cảm trong gia đình Dực Quân – Ly Oán – Ly Kính.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 11.

Trương Bân Bân đảm nhận vai nhị hoàng tử Ly Kính

Một ngày nọ, Ly Kính vô tình gặp Bạch Thiển. Dẫu Bạch Thiển dùng phép thuật giả trai nhưng Ly Kính vẫn nhìn thấu tâm can nàng. Ly Kính yêu Bạch Thiển bằng thứ tình cảm trong sáng, đơn thuần nhất. Vì Bạch Thiển, Ly Kính có thể phản bội cha, bất chấp nguy hiểm để lên núi Côn Luân tìm gặp. Rồi để chứng tỏ tấm chân tình, Ly Kính còn thề độc rằng nếu phản bội thì sẽ "đoạn tử tuyệt tôn". Thề thốt kinh thiên động địa là thế nhưng khi Bạch Thiển quay mặt đi, Ly Kính đã ôm ấp Huyền Nữ (Chúc Tự Đan).

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 12.

Mới thề thốt yêu Bạch Thiển, quay mặt đi đã ôm ấp cô gái khác, đó chính là bản chất của nhân vật Ly Kính

Vì ganh tỵ với Bạch Thiển, Huyền Nữ đã lén dùng phép thuật để quyến rũ Ly Kính. Ban đầu, Ly Kính hồ đồ vì trúng bùa mê, về sau dù biết Huyền Nữ cố tình gài bẫy mình, Ly Kính vẫn mặc nhiên để y nguyên thế. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Ly Kính – Huyền Nữ chính thức tung chiêu "lật mặt" với Bạch Thiển. Họ công khai cặp kè, công khai ôm hôn rồi cử hành hôn lễ suốt 9 ngày đêm. Về sau, chính Ly Kính – Huyền Nữ là những kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho Mặc Uyên, đẩy Bạch Thiển đến bước đường cùng.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 13.

Ngoài Dương Mịch – Triệu Hựu Đình, Tam sinh tam thế còn có những cặp đôi bá đạo này - Ảnh 14.

Huyền Nữ - nhân vật nữ độc ác bậc nhất phim

Cũng một tay Huyền Nữ bày kế làm cho cuộc chiến giữa Thiên tộc – Dực tộc – Thanh khâu càng trở nên gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng, dẫu có những nỗi niềm riêng nhưng hành động phản bội Bạch Thiển của Ly Kính – Huyền Nữ là không thể chấp nhận được. Vậy nên danh hiệu "Cặp đôi phản diện bị ghét nhất" dành cho Ly Kính – Huyền Nữ trong Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa là hoàn toàn chính xác.

Chia sẻ