Ngô Thanh Vân vắng mặt trong buổi làm việc với Sở TT&TT về việc đưa tin sai lệch xung quanh đại dịch virus Corona

H.P,
Chia sẻ

Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho hay, lịch làm việc với Ngô Thanh Vân sẽ dời sang tuần sau.

Theo lịch, vào sáng 6/2 Ngô Thanh Vân sẽ phải có mặt ở Sở TT&TT TP.HCM để làm việc với cơ quan chức năng sau khi đăng bài viết sai lệch về đại dịch virus Corona. Tuy nhiên, trao đổi với giới truyền thông, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, Ông Từ Lương cho biết sáng 6/2, Ngô Thanh Vân tiếp tục vắng mặt trong buổi làm việc với Sở, thay vào đó là sự xuất hiện của người đại diện. 

Trước câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM khẳng định: "Sở ghi nhận sự có mặt này của người đại diện. Nhưng cơ quan chức năng đề nghị hẹn ngày làm việc khác với sự có mặt của Ngô Thanh Vân. Sở sẽ xử nghiêm, gặp đúng người vi phạm. Ở trường hợp của Ngô Thanh Vân, tôi không nghĩ cô ấy né tránh".

Ngô Thanh Vân vắng mặt trong buổi làm việc với Sở TT&TT về việc đưa tin sai lệch xung quanh đại dịch virus Corona - Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân

Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho hay, lịch làm việc với Ngô Thanh Vân sẽ dời sang tuần sau. Ông ghi nhận những hợp tác bước đầu của các nghệ sĩ gồm Ngô Thanh Vân, Cát Phượng. Tuy nhiên, quan điểm của Sở là chỉ làm việc với người có tên trong giấy mời.

"Chúng tôi làm việc trên tinh thần có tình, có lý, giúp nghệ sĩ chia sẻ và đồng hành với hệ thống chính trị trong việc phòng và chống dịch bệnh, không gây hoang mang, lo sợ trong xã hội", ông nhấn mạnh.

Ngô Thanh Vân vắng mặt trong buổi làm việc với Sở TT&TT về việc đưa tin sai lệch xung quanh đại dịch virus Corona - Ảnh 3.

Cát Phượng sẽ có mặt tại Sở TT&TT TP.HCM vào ngày 11/2.

Theo kế hoạch, Cát Phượng sẽ đến Sở làm việc vào ngày 11/2.

Trang bị những thông tin, kiến thức hữu ích - kịp thời để xây dựng lá chắn bảo vệ bản thân và những người xung quanh trước dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại:

https://lotus.vn/lachanviruscorona

Tải app Lotus để kiểm tra độ hiểu biết, nhận thông báo mới nhất và theo dõi các nguồn tin uy tín về dịch bệnh.

Bố mẹ nên làm gì để trở thành "lá chắn" cho con tránh bị lây nhiễm virus corona? - Ảnh 9.
Chia sẻ