Ngộ nghĩnh những bức tranh từ đồ ăn vặt

Lê Phương,
Chia sẻ

Qua bàn tay của Nice, bỏng ngô, quả nho xanh… đã biến thành những bức tranh sinh động.

Ông Nice (65 tuổi) đến từ Sao Paulo (Brazil) vốn là một người làm nghề quảng cáo. Từ năm 1971, ông bắt đầu sáng tạo những bức tranh từ đồ ăn vặt. Qua bàn tay của Nice, bỏng ngô, quả nho xanh… đã biến thành những bức tranh sinh động.

Nice không có yêu cầu đặc biệt nào về nguyên liệu thức ăn, bất cứ thứ gì cũng là nguồn cảm hứng sáng tác của ông. Tuy vậy, Nice thích dùng những nguyên liệu đơn giản, ông hy vọng có thể đem những thứ bình thường tạo nên điều mới lạ.

Bắt đầu từ năm 2013, Nice đã đăng các tác phẩm của mình lên trang Facebook cá nhân. Ông chia sẻ: "Đây là một niềm vui đơn thuần, tôi sáng tạo ra những tác phẩm giống như cách để chữa trị và nuôi dưỡng tâm hồn mình vậy".

Ngộ nghĩnh những bức tranh từ đồ ăn vặt 1

Bỏng ngô trở thành “đầu” cho những hình vẽ tay

Ngộ nghĩnh những bức tranh từ đồ ăn vặt 2
Nice dùng các loại hạt tô điểm cho hình vẽ tay của mình. Ông thích sáng tác từ những thứ đơn giản

Ngộ nghĩnh những bức tranh từ đồ ăn vặt 3

Sôcôla kết hợp với hình vẽ tay trở thành những bức tranh sống động

Ngộ nghĩnh những bức tranh từ đồ ăn vặt 4

Những chiếc bánh que cũng được dùng làm nguyên liệu sáng tác nghệ thuật

Ngộ nghĩnh những bức tranh từ đồ ăn vặt 5

Mấy quả nho xanh biến thành chiếc khuyên tai và đèn chiếu sáng                 

Chia sẻ