Ngộ độc từ trong bụng mẹ

Theo SGTT,
Chia sẻ

Nhiều thai phụ phải đi cấp cứu vì ngộ độc vi khuẩn listeria sau khi ăn thịt ướp lạnh, thịt nguội và hải sản. Có người nhập viện vì dùng thuốc bổ quá nhiều.

Chị Ánh, 28 tuổi, Gò Vấp, TP HCM, được đưa đến Bệnh viện phụ sản Từ Dũ cấp cứu khi mang thai được 24 tuần vì đau bụng dữ dội. Trước đó do thấy mệt, chị mua mấy hộp C sủi về uống, rồi thấy xuất hiện những cơn đau quặn thắt ở bụng.

Nghĩ bị thai hành, Ánh gắng gượng chịu đựng, nhưng cơn đau ngày càng dữ dội và lan ra cả vùng hông, lưng. Bác sĩ cho biết chị có tiền sử bệnh sỏi thận nhưng lại dùng viên sủi có hàm lượng vitamin C quá cao nên bị tác dụng phụ, dẫn đến suy nhược và đau bụng.
 
Nghiêm trọng hơn là tình trạng của chị Thu, 34 tuổi, ngụ ở Bình Dương, được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng sốt, tiêu chảy, co giật, đau đầu, cứng cổ và suy kiệt. Kết quả xét nghiệm cho thấy cái thai 32 tuần đã có dấu hiệu thai tổn thương, ở nhau thai có vi khuẩn listeria.

ngo-doc-tu-trong-bung-me

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trong thời kỳ mang thai, hệ miễn dịch của người mẹ thay đổi nên có nhiều nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm và truyền sang con qua nhau thai. Đa số các trường hợp do vi khuẩn listeria gây ra. Loại khuẩn này có nhiều trong thịt ướp lạnh, phô mai chưa tiệt trùng, thịt nguội và hải sản.
 
Nếu không phát hiện và tiêu diệt kịp thời, chúng sẽ xâm nhập nhau thai, gây sẩy thai, sinh non, hoặc em bé sinh ra bị dị tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Để phòng tránh, sản phụ cần nấu thức ăn chín kỹ, rã đông trước khi chế biến. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm quá hạn, ôi thiu, ẩm mốc.
 
Các loại thuốc bổ cũng có thể khiến thai phụ gặp tai họa. Do đó, tiến sĩ Huỳnh Thị Thu Thuỷ, Phó giám đốc Bệnh viện Từ  Dũ, khuyên tư vấn kỹ trước khi dùng:  “Việc dùng thuốc quá liều hoặc không đúng chỉ định dễ dẫn đến sẩy thai, sinh con dị tật”. Theo bác sĩ Thuỷ, trên thị trường đang lưu hành một số dược phẩm bổ sung chất khác nhưng  có hàm lượng vitamin C rất cao. Có loại thuốc bổ sung canxi nhưng lượng vitamin C trong một ống lên đến 724 mg, vượt xa mức khuyến cáo an toàn là 60 mg mỗi ngày.
 
Việc dùng vitamin C liều 2.000- 5.000 mg một ngày sẽ gây thiếu nghiêm trọng đồng, nicken, làm xương chậm phát triển, dễ biến dạng, và tăng nguy cơ viêm kết mạc. Thai phụ dùng quá liều kéo dài có thể khiến thai nhi bị dị tật.

Chia sẻ