Nghiên cứu mới cho biết không có lí do gì để trì hoãn có thai sau khi sảy thai

HH,
Chia sẻ

Không có rủi ro nào nếu phụ nữ mang thai sớm hơn sáu tháng kể từ khi bị sảy thai, thậm chí mức độ rủi ro khi mang thai sớm còn thấp hơn là khi họ chờ đợi đủ 6 tháng mới mang thai.

Sảy thai là điều rất đau lòng và không ai muốn điều đó xảy ra. Thế nhưng, trên thực tế thì điều này vẫn diễn ra thường xuyên. Và theo lời khuyên của các bác sĩ thì bạn nên chờ đợi một vài tháng rồi hãy có thai lại, trong một số trường hợp thì lời khuyên cụ thể là tránh có thai lại trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Human Reproduction Update sẽ không có lợi cho người mẹ nếu phải chờ đợi một thời gian nhất định trước khi mang thai lại.

Nghiên cứu mới cho biết không có lí do gì để trì hoãn có thai sau khi sảy thai - Ảnh 1.

Nếu không có gì phải lo lắng và đã sẵn sàng để mang thai lần nữa thì bạn nên chia sẻ với bác sĩ để được tư vấn cách chăm sóc thai tốt nhất.

Nghiên cứu này được dẫn đầu bởi tiến sĩ Sohinee Bhattacharya thuộc Đại học Aberdeen, Mỹ là một tin tốt lành cho những cặp vợ chồng vừa trải qua giai đoạn đau buồn mất đi đứa con. “Đã có bằng chứng cho thấy rằng việc trì hoãn mang thai sau khi sảy thai là không có lợi. Ngoại trừ những lý do cụ thể, các cặp vợ chồng nên được tư vấn để có thai ngay khi họ cảm thấy đã sẵn sàng”, bà cho biết.

Mặc dù Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo rằng sau khi sảy thai, phụ nữ nên chờ đợi sáu tháng rồi hãy có thai lại để đảm bảo an toàn cho em bé thì nghiên cứu của Sohinee lại cho ra kết luận ngược lại. Không có rủi ro nào nếu phụ nữ mang thai sớm hơn sáu tháng kể từ khi bị sảy thai, thậm chí mức độ rủi ro khi mang thai sớm còn thấp hơn là khi họ chờ đợi đủ 6 tháng mới mang thai.

Nghiên cứu mới cho biết không có lí do gì để trì hoãn có thai sau khi sảy thai - Ảnh 2.

Nếu mang thai sớm hơn 6 tháng kể từ khi sảy thai thì có thể giảm được 82% khả năng sảy thai lần nữa, đồng thời giảm được 72% nguy cơ sinh non.

Trong nghiên cứu của mình, Sohinee đã tìm kiếm và so sánh kết quả giữa 2 nhóm phụ nữ. Một nhóm phụ nữ có thai trong vòng sáu tháng sau bị sẩy thai, và một nhóm phụ nữ có thai sau khi đã đợi đủ 6 tháng. Bằng việc kết hợp dữ liệu từ các nghiên cứu trước và đánh giá lại số liệu thống kê, các nhà khoa học không tìm thấy bằng chứng cho thấy việc mang thai sớm sau khi sảy thai là nguy hiểm. Vì thai chết lưu hoặc tiền sản giật hoàn toàn không phụ thuộc vào khoảng cách thời gian giữa các lần mang thai. Và nếu mang thai sớm hơn 6 tháng kể từ khi sảy thai thì có thể giảm được 82% khả năng sảy thai lần nữa, đồng thời giảm được 72% nguy cơ sinh non.

“Phụ nữ sau khi bị sảy thai nếu không có gì phải lo lắng và đã sẵn sàng để mang thai lần nữa thì nên khuyến khích họ làm điều đó”, Enrique Schisterman, một chuyên viên cao cấp tại Viện Quốc Gia Sức Khỏe Trẻ Em và Phát Triển Con Người Hoa Kỳ cũng đồng tình với nghiên cứu của Sohinee.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ