Nghỉ việc không có thu nhập nhưng tôi đã kiếm thêm tiền phụ chồng từ quần áo, đồ dùng trong gia đình

Newben,
Chia sẻ

Kể từ khi tôi không còn mang tiền về cho gia đình như trước, tôi quyết định phải kiếm tiền theo một cách nào đó sáng tạo hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy việc sinh lợi nhất chính là ký gửi những đồ vật trong nhà không còn sử dụng nữa.

Angela Anagnost Repke sống cùng chồng và 2 con ở Michigan, Mỹ. Vài năm trước, vì vài lý do, chị đã nghỉ việc và sau đó viết nhiều bài viết hữu ích cho các trang như Good Morning America, ABC News, Scary Mommy, MSN Lifestyle, Mothers Always Write, The Good Men Project... Trong khoảng thời gian đầu chị nghỉ việc, tài chính của gia đình có chút biến động vì mất đi một nguồn thu nhập. Tuy nhiên, chị đã tìm ra được giải pháp tài chính, kiếm thêm chút ít tiền từ những chiếc quần áo cũ của gia đình. Chị chia sẻ như sau:

Nghỉ việc không có thu nhập nhưng tôi đã kiếm thêm tiền phụ chồng từ quần áo, đồ dùng trong gia đình - Ảnh 1.

Angela và con trai (Ảnh: Facebook)

Cách đây vài năm, tôi đã phải nghỉ việc vì lý do gia đình. Kinh tế gia đình bắt đầu eo hẹp hơn. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng rất cẩn thận bởi không có thêm khoản thu nhập nào cho vài bữa tối ăn ở ngoài hay mua sắm quần áo mới. Đáng ngạc nhiên, lối sống mới này không quá khó để chúng tôi làm quen nhưng dù vậy, tôi đã bỏ qua khá nhiều dịp ăn tối cùng bạn bè hay dịp hai vợ chồng “đánh lẻ hẹn hò”.

Kể từ khi tôi không còn mang tiền về cho gia đình như trước, tôi quyết định phải kiếm tiền theo một cách nào đó sáng tạo hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy việc sinh lợi nhất chính là ký gửi những đồ vật trong nhà không còn sử dụng nữa.

Đầu tiên, tôi tìm kiếm trên Google những địa điểm nhận ký gửi trong khu vực mình đang sống. Sau đó tôi xem xét những đánh giá của khách hàng về cửa hàng này. Tiếp theo, tôi gọi cho các cửa hàng ký gửi có đánh giá tốt để hỏi về chính sách của họ. Một vài cửa hàng sẽ lấy đồ của bạn và đưa tiền ngay lập tức nhưng sẽ có những cửa hàng yêu cầu bạn phải chờ đợi cho đến khi hàng hóa ký gửi của bạn đã được bán đi. Tùy vào chính sách, họ sẽ trả cho người ký gửi từ 40 đến 50% số tiền của món hàng đã bán ra.

Sau khi gọi cho các cửa hàng ký gửi và xác định được nơi tôi sẽ bán hàng của mình, tôi thẳng tiến đến… tủ quần áo. Điều này dễ hơn tôi từng nghĩ. Nếu bạn đã không mặc bất kì món thời trang nào trong 1 năm hay lâu hơn, hãy bán nó đi. Nếu bạn không quá yêu bộ trang phục, chiếc túi hay nữ trang nào, hãy sẵn sàng chia tay với nó. Nó sẽ mang đến tiền để bạn mua những thứ mới. Theo kinh nghiệm ký gửi hàng của tôi, những phụ kiện như túi xách, nữ trang sẽ có giá tốt nhất nhưng những món khác nhưng quần áo, giày dẹp, tôi cũng bán được luôn.

Nghỉ việc không có thu nhập nhưng tôi đã kiếm thêm tiền phụ chồng từ quần áo, đồ dùng trong gia đình - Ảnh 2.

Nếu bạn đã không mặc bất kì món thời trang nào trong 1 năm hay lâu hơn, hãy bán nó đi. (Ảnh: Internet)

Bước tiếp theo, tôi kiểm tra những tủ quần áo khác trong nhà. Lưu ý với bạn rằng quần áo của chồng sẽ không thể bán được như của bạn, nhưng cũng có vài món có thể. Hãy chọn những món có thương hiệu mà bạn đời của bạn đã không mặc từ lâu và bán nó đi.

Tôi cũng tìm luôn những món linh tinh trong nhà. Tôi đi vào nhà bếp và soạn những món tôi mua nhưng chưa bao giờ dùng đến. Ngoài ra, sách, đồ dùng trang trí nhà đã bỏ trong kho nhiều năm, tôi cũng mang đi ký gửi. Thật lòng mà nói, bất kỳ đồ dùng nào trong nhà mà đã lâu lắm rồi bạn không dùng, hãy ký gửi để bán chúng đi.

Nhưng thứ giúp tôi kiếm nhiều tiền nhất chính là quần áo, đồ chơi trẻ em. Nó dễ bán ở những nơi ký gửi hơn rất nhiều so với việc bạn chỉ thanh lý trên các group Facebook. Tôi đã lục tung tủ quần áo, đồ chơi của con. Hãy tin tôi đi, nếu bạn sống gần bố mẹ, chắc chắn con của bạn sẽ có rất nhiều đồ chơi dư thừa do ông bà chúng "thích là tặng". Những vật dụng đã từng sử dụng cho trẻ em như nôi, cũi, ghế ngồi xe hơi, xe đẩy… đều có thể ký gửi được.

Nghỉ việc không có thu nhập nhưng tôi đã kiếm thêm tiền phụ chồng từ quần áo, đồ dùng trong gia đình - Ảnh 3.

Quần áo, đồ chơi trẻ em là những thứ rất dễ ký gửi để bán. (Ảnh: Internet)

Bạn có tin không, tôi đã kiếm được 3.000 USD trong năm đầu tiên ký gửi. Dĩ nhiên nó không thể bù đắp cho khoản thu nhập của tôi nhưng nó giúp kế hoạch tài chính của gia đình tôi “dễ thở” hơn đôi chút. Chúng tôi có thể thỉnh thoảng hẹn hò hay đưa con đi đâu đó chơi. Cho dù bạn đang trong tình trạng khủng hoảng kinh tế hay muốn tống đi những món không cần thiết cho gia đình, ký gửi là một cách dễ dàng để có thêm khoản tiền nữa và nó có thể sẽ chi trả được cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn đấy.

(Nguồn: popsugar)

Chia sẻ