Nghi vấn chi tiết thiếu minh bạch trong giấy tờ giải ngân mà Hoài Linh cung cấp

Biện Bạch Hiền ,
Chia sẻ

Việc chỉnh sửa trong văn bản đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về số liệu giải ngân của Hoài Linh.

Trưa 5/6, NS Hoài Linh đã đăng clip giải trình về việc làm từ thiện miền Trung của mình. Nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ, trình bày lại quá trình từ lúc kêu gọi quyên góp tới khi giải ngân xong hơn 15 tỷ đồng.

Trong clip, Hoài Linh cũng đưa ra các giấy tờ xác nhận của địa phương cũng như danh sách các hộ khó khăn để ekip của anh lên kế hoạch trao quà. Tuy nhiên, ngay sau đó cộng đồng mạng đã phát hiện ra chi tiết thời gian trong văn bản bị thay đổi từ "ngày 28/5/2021" (chữ đánh máy) thành năm 2020 (sửa số 1 thành số 0 bằng bút viết thường).

Nghi vấn chi tiết thiếu minh bạch trong giấy tờ giải ngân mà Hoài Linh cung cấp - Ảnh 2.

Thông tin bị thay đổi bằng bút viết đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính minh bạch, chính xác trong văn bản mà Hoài Linh đưa ra

Nghi vấn chi tiết thiếu minh bạch trong giấy tờ giải ngân mà Hoài Linh cung cấp - Ảnh 3.

Clip Hoài Linh giải trình việc từ thiện

Trước đó, ekip của Hoài Linh đã giải ngân xong số tiền 15,2 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Tại tỉnh Quảng Bình: 1,5 tỷ đồng gồm quà và nhà cho bà con ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và xã Văn Hoá của huyện Tuyên Hóa

- Tại tỉnh Hà Tĩnh: 2,13 tỷ đồng gồm quà và hỗ trợ sửa chữa nhà

- Tại tỉnh Quảng Trị: 3,9 tỷ đồng gồm:

1 tỷ đồng trao cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

1,4 tỷ đồng xây trường mần non kết hợp tránh lũ ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng

1,5 tỷ đồng quà và nhà ở huyện Triệu Phong

- Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế: 1,1 tỷ đồng gồm quà và nhà cho người dân huyện Quảng Điền, và xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

- Tại tỉnh Quảng Nam: 4,1 tỷ đồng gồm hai đợt ủng hộ trước tết và sau vụ lùm xùm

650 triệu đồng cho Trường dân tộc nội trú và THPT huyện Nam Trà My mua đồ dùng học tập, quà và sổ tiết kiệm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

650 triệu đồng xây dựng và sửa chữa nhà cho Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức

400 triệu đồng trao Hội chữ thập đỏ huyện Quế Sơn

500 triệu đồng xây nhà và tặng quà cho các trường hợp đặc biệt khó khăn ở Quế Sơn

1,1 tỷ đồng quà và nhà ở huyện Nông Sơn

200 triệu đồng nhà và quà ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc

300 triệu đồng nhà và quà ở huyện Phúc Sơn

- Tại tỉnh Quảng Ngãi: 2,5 tỷ đồng gồm nhà và quà cho 2 huyện Đức Phổ và Trà Bồng cùng một số xã ven biển TP Quảng Ngãi

Chia sẻ