Nghi phạm nổ súng trên tàu điện ngầm ở New York: Các luật sư yêu cầu giám định tâm thần

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Ngày 14/4, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra lệnh giam giữ người đàn ông bị cáo buộc trong vụ xả súng hàng loạt trong một toa tàu điện ngầm ở thành phố New York.

Trước đó, các công tố viên Mỹ cho biết, vụ xả súng hàng loạt kinh hoàng trên đã làm gián đoạn thành phố New York theo cách chưa từng thấy trong hai thập kỷ qua.

Frank James, 62 tuổi, bị cáo buộc làm bị thương 23 người trong vụ tấn công và phải đối mặt với cáo buộc liên bang về việc "tấn công dữ dội vào một hệ thống giao thông công cộng". Frank James được đại diện bởi hai luật sư của nghi phạm khi xuất hiện tại Tòa án quận ở Brooklyn. Các luật sư đã yêu cầu giám định tâm thần cho Frank James.

Sara Winik, một công tố viên liên bang, nói với tòa án: "Bị cáo đã nổ súng kinh hoàng vào hành khách trên một chuyến tàu điện ngầm đông đúc, làm gián đoạn hành trình đi làm buổi sáng của họ theo cách mà thành phố này chưa từng thấy trong hơn 20 năm qua".

James chỉ nói ngắn gọn rằng ông ta hiểu các cáo buộc.

Thẩm phán Tòa án Mỹ Roanne Mann đã ra lệnh giam giữ James tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, nhà tù chính dành cho các bị cáo đang chờ xét xử liên bang ở thành phố New York, và đồng ý với yêu cầu thẩm định tâm thần từ các luật sư của Frank James.

Các nhà chức trách Mỹ hiện chưa xác định được động cơ dẫn đến vụ nổ súng.

Các nhà điều tra cho biết họ đang xem xét những đoạn video dài đối tượng James đã ghi lại và đăng lên YouTube, trong đó có những lời chê bai và bình luận gay gắt về Thị trưởng thành phố New York, tình trạng vô gia cư và hệ thống tàu điện ngầm tại đây. Tài khoản này đã bị gỡ xuống hôm 13/4 do vi phạm "nguyên tắc cộng đồng" của nền tảng video trực tuyến, YouTube cho biết.

Đơn tố cáo hình sự do các công tố viên liên bang đệ trình đã buộc tội James phạm tội khủng bố hoặc tấn công bạo lực khác nhằm vào hệ thống giao thông công cộng, một trọng tội có mức án tối đa là chung thân.

 - Ảnh 1.

Hành khách trên sân ga tàu điện ngầm sau vụ tấn công. (Ảnh: AP)

James bị bắt vào chiều 13/4 (theo giờ địa phương) trên một con phố ở khu vực Lower Manhattan, cách hiện trường vụ tấn công vào sáng 12/4 khoảng 5 dặm (8km). Các luật sư của Frank James nói với phóng viên sau phiên điều trần rằng chính James đã gọi điện cho Sở Cảnh sát New York để tự nộp mình sau khi nhìn thấy bức ảnh của ông ta trên bản tin.

Mia Eisner-Grynberg, luật sư cho Frank James, gọi vụ tấn công này là một thảm kịch, xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khi đoàn tàu N chạy tuyến Manhattan đang tiến vào ga tàu điện ngầm 36th Street trong khu phố Sunset Park của Brooklyn.

Cảnh sát New York cho biết, 10 người đã bị bắn, 5 người trong số này nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định. 13 người khác bị thương do bom khói hoặc trong vụ giẫm đạp của những hành khách hoảng loạn chạy ra khỏi toa tàu điện ngầm lên sân ga.

Video giám sát cho thấy, James đã xuất hiện ở một nhà ga ở phía Bắc lúc 8h40 ngày 12/4, khoảng 14 phút sau vụ tấn công. Ông ta trong bộ trang phục tối màu và không còn mặc áo khoác màu cam huỳnh quang và đội mũ bảo hiểm màu vàng trong vụ tấn công.

Theo các nhà điều tra, họ đã xác định James là nghi phạm sau khi tìm thấy trên sân ga một thẻ tín dụng mang tên Frank James và chìa khóa của một chiếc xe tải U-Haul mà đối tượng đã thuê và đậu cách đó vài dãy nhà.

Các nhà chức trách có mặt tại hiện trường cũng thu hồi khẩu súng ngắn bán tự động Glock 9 mm được sử dụng trong vụ tấn công, cùng với ba băng đạn, đuốc, rìu, một túi pháo hoa và một thùng chứa xăng, theo tài liệu của cảnh sát và tòa án.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ James mà không xảy ra sự cố nào.

James là người gốc Bronx, gần đây sống ở Philadelphia và Milwaukee. Theo Sở Cảnh sát New York, ông ta đã từng bị bắt giữ 9 lần trước đó và 3 vụ ở New Jersey.

Ngoài các vật dụng được tìm thấy tại ga tàu điện ngầm, các cuộc khám xét căn hộ của James và một tủ chứa đồ ở Philadelphia còn phát hiện thêm nhiều tạp chí về súng ngắn và súng trường, đạn dược, một khẩu Taser và một phụ kiện nòng súng nhằm giảm thanh, FBI cho biết.

Chia sẻ