Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ và chính mình ở Sài Gòn: Hai nạn nhân đang rất nguy kịch

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo BS, hai nạn nhân Đạo và Tình bị thương rất nặng. Trong đó, người vợ bỏng đến 87%, tiên lượng tử vong rất cao.

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông nghi dùng xăng tưới lên người vợ và chính mình rồi châm lửa đốt xảy ra tại đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình) vừa qua, chiều 20-10, BS CKII Tăng Thiện Quốc, khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, hai bệnh nhân trên vẫn đang được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt của khoa vì tình trạng vết thương nghiêm trọng.

Hai vợ chồng bỏng xăng nặng, tiên lượng nguy kịch.

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Đạo (SN 1981, quê Quảng Ngãi) được chuyển từ BV Thống Nhất sang BV Chợ Rẫy vào 9 giờ sáng ngày 19-10 trong tình trạng bỏng xăng toàn thân, diện tích 53% cơ thể, bỏng độ 2, độ 3, bỏng sâu kèm bỏng hô hấp.

Hiện tại, huyết áp bệnh nhân vẫn không đo được, tiên lượng rất nặng. Các BS đã đặt nội khí quản, thay băng bù dịch cho bệnh nhân, đồng thời giải thích tình trạng này của anh cho gia đình được rõ.

Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ và chính mình ở Sài Gòn: Hai nạn nhân đang rất nguy kịch - Ảnh 2.

Hai vợ chồng bỏng nặng vì lửa xăng.

Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ và chính mình ở Sài Gòn: Hai nạn nhân đang rất nguy kịch - Ảnh 3.

Hiện huyết áp các nạn nhân vẫn chưa đo được.

Nặng nề hơn, bệnh nhân Lê Phạm Thị Tình (SN 1985, người vợ) bị bỏng đến 87% diện tích cơ thể, bỏng độ 2, độ 3 kèm bỏng hô hấp, sốc bỏng.

Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ và chính mình ở Sài Gòn: Hai nạn nhân đang rất nguy kịch - Ảnh 4.

Người chồng bỏng đến 53% diện tích cơ thể.

Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ và chính mình ở Sài Gòn: Hai nạn nhân đang rất nguy kịch - Ảnh 5.

Người vợ nặng hơn rất nhiều, tiên lượng tử vong cao.

Theo lời kể của người thân các nạn nhân, người chồng có tiền sử rượu chè, nhiều lần thua cờ bạc, ôm một khoản nợ lớn nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Sự việc ngày 19-11 diễn ra sau khi hai nạn nhân cãi nhau, người chồng đã dùng xăng tạt vào người vợ và chính mình rồi châm lửa đốt với để cả hai cùng chết.

Nghi án chồng tưới xăng đốt vợ và chính mình ở Sài Gòn: Hai nạn nhân đang rất nguy kịch - Ảnh 6.

Cả hai đang được điều trị tại phòng săn sóc đặc biệt.

Được biết, hai nạn nhân vẫn còn hai con nhỏ trong độ tuổi đi học. Vợ chồng anh Đạo thuê một căn nhà hẻm 911 đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình (TP.HCM) để kinh doanh quần áo.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ