Nghe tin tiêm vắc xin Pfizer, hàng trăm bà bầu kéo đến xếp hàng khám thai đột xuất khiến Bệnh viện Hùng Vương "tá hỏa"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Ngay trong buổi sáng đầu tiên triển khai tiêm vắc xin Pfizer ngừa COVID-19, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) bất ngờ đón hàng trăm bà bầu đến khám thai "đột xuất" khiến các nhân viên y tế trở tay không kịp.

Ít giờ qua, mạng xã hội xôn xao với nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh đông nghẹt bà bầu đứng xếp hàng san sát nhau trước cổng Bệnh viện (BV) Hùng Vương (quận 5, TP.HCM).

Cách đó không xa, các ông chồng, người thân của thai phụ cũng dựng xe máy đứng chờ, có người còn ôm theo trẻ nhỏ. Điều này khiến khung cảnh xung quanh có thời điểm trở nên hỗn loạn, bát nháo.

Nghe tin tiêm vắc xin Pfizer, hàng trăm bà bầu kéo đến xếp hàng khám thai đột xuất khiến Bệnh viện Hùng Vương "tá hỏa" - Ảnh 1.

Các bà bầu xếp hàng dài tràn cả ra mặt đường. (ảnh: MXH)

Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại việc tụ tập đám đông này có thể gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Đến trưa 30/8, BV Hùng Vương phát lên lời kêu gọi "cần sự phối hợp". Theo đó, BV cho biết sáng ngày 30/8 đã xảy ra tình trạng quá tải lượng bệnh đến đăng ký vào khám.

Nghe tin tiêm vắc xin Pfizer, hàng trăm bà bầu kéo đến xếp hàng khám thai đột xuất khiến Bệnh viện Hùng Vương "tá hỏa" - Ảnh 2.

Người thân đậu xe máy chờ rất đông bên đường đối diện bệnh viện. (Ảnh: MXH)

Nguyên nhân xuất phát từ việc số lượng thai phụ và phụ nữ đang cho con bú đều rất mong muốn được tiêm ngừa COVID-19 tại bệnh viện.

Dù đã có thông báo đăng ký link đi đường (với số lượng hạn mức theo ngày), tuy nhiên một lượng lớn bệnh nhân không thực hiện.

Nhiều trường hợp bà bầu đến khám thai "đột xuất" khiến số lượng thực tế đến quá hạn mức tiếp nhận.

Nghe tin tiêm vắc xin Pfizer, hàng trăm bà bầu kéo đến xếp hàng khám thai đột xuất khiến Bệnh viện Hùng Vương "tá hỏa" - Ảnh 3.

Bên trong bệnh viện sáng 30/8 là khung cảnh đông khủng khiếp. (Ảnh: MXH)

Do đó, BV khẩn thiết yêu cầu thai phụ đăng ký trước khi đến khám và nhận thư mời đi đường theo link: http://dktiemchung.bvhungvuong.vn:81/DK-Tiem-Chung.html.

Việc này sẽ giúp duy trì hoạt động khám chữa bệnh và tiêm ngừa được diễn ra an toàn, tuân thủ 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Liên hệ chiều cùng ngày, PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương xác nhận với chúng tôi có sự việc trên.

Bà cho biết cả một buổi sáng, BV đã phải huy động tối đa lực lượng nhân viên hiện có để xử lý tình trạng thai phụ bu đông bất ngờ.

Nghe tin tiêm vắc xin Pfizer, hàng trăm bà bầu kéo đến xếp hàng khám thai đột xuất khiến Bệnh viện Hùng Vương "tá hỏa" - Ảnh 4.

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh hôm nay, BV bắt đầu triển khai tiêm vắc xin Pfizer ngừa COVID-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên mà trên fanpage đã thông báo vào ngày 28/8.

"Tôi đến Bệnh viện trước 7 giờ sáng và muốn "bật ngửa" vì đông khủng khiếp. Cách đây không lâu khi BV triển khai tiêm vắc xin, thai phụ cũng nhiều nhưng không đông như vậy, trung bình một ngày chỉ khoảng 700 người.

Tuy nhiên hôm nay, chỉ trong một buổi sáng đã có đến hơn 1.000 bà bầu đến khám. Trong đó chỉ có số ít là đã đăng ký qua link từ trước" - PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết nói.

Trước lượng bệnh vào quá đông, phía BV đã phải mở tổng cộng 10 luồng khai báo y tế. Sau đó, đích thân giám đốc BV phải xuống sảnh phát lên thông báo đề nghị thai phụ vui lòng đăng ký đến khám theo link BV cung cấp trước ở nhà.

Những trường hợp đến tự phát, BV buộc lòng mời về vì không đủ khả năng tiếp nhận và sẽ gây ra cảnh tụ tập, không tuân thủ giãn cách phòng dịch.

Trước câu hỏi về việc người dân có phải đến đông vì mang tâm lý lựa chọn vắc xin hay không, lãnh đạo BV Hùng Vương nhận định là có.

Theo PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, vắc xin Pfizer trên thế giới là loại được dùng để tiêm cho nhiều bà bầu nhất, thời gian tiêm nhắc lại mũi 2 cũng ngắn hơn (khoảng cách 2 mũi là 4 tuần) so với vắc xin AstraZeneca (8-14 tuần).

Nghe tin tiêm vắc xin Pfizer, hàng trăm bà bầu kéo đến xếp hàng khám thai đột xuất khiến Bệnh viện Hùng Vương "tá hỏa" - Ảnh 5.

Trước khi tiêm vắc xin Pfizer, BV Hùng Vương đã triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca cho sản phụ.

Có nhiều trường hợp bà bầu gần sinh tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca thì mũi 2 phải chờ sinh xong, cho con bú mới được tiêm tiếp. Điều này sẽ gây bất tiện và ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch.

Do đó, BV đã đề xuất và được Sở Y tế TP.HCM phân bổ vắc xin Pfizer để tiêm, nhằm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho thai phụ.

Dù vậy lãnh đạo BV Hùng Vương khẳng định, vắc xin nào được WHO phê duyệt cũng tốt và đều có tác dụng phòng ngừa COVID-19. Do đó ngay khi có cơ hội, các bà bầu hãy tiêm ngay loại vắc xin có sẵn chứ đừng mang tâm lý chọn lựa.

Nghe tin tiêm vắc xin Pfizer, hàng trăm bà bầu kéo đến xếp hàng khám thai đột xuất khiến Bệnh viện Hùng Vương "tá hỏa" - Ảnh 6.

BV Hùng Vương cho biết chỉ tiếp nhận các trường hợp đã đăng ký trước qua đường link của BV.

"BV rất thương các bà bầu nhưng phải thông báo rõ là phải đăng ký trước mới được vào khám, mọi người đừng buồn BV. Riêng ngày mai (31/8) số lượng 1.000 người đăng ký đến khám đã đủ.

Đến hơn 10h sáng nay, tình hình tập trung tại cổng BV cũng đã được xử lý ổn" - PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết thông tin.

Chia sẻ