Nghe bạn gái bị chọc ghẹo, thanh niên cầm mã tấu xông vào quán cà phê chém lún sọ đối phương

HÀ NAM,
Chia sẻ

Nghe bạn gái kể chuyện thường xuyên bị Hải chọc ghẹo, Tiến rủ Tú cầm mã tấu đến quán cà phê chém đối phương gục tại chỗ.

Ngày 20/2, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Hồ Quang Tiến (17 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Đồng thời, lấy lời khai của Tôn Thất Trần Thanh Tú (16 tuổi) để xác định hành vi liên quan đến vụ án.

Trước đó, khoảng 20h50 tối 6/2, Phan Minh Hải (19 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ngồi uống cà phê cùng bạn tại quán nước ở đường Lê Thánh Tôn (quận Hải Châu).

 - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Quang Tiến.

Tại đây, Hải bất ngờ bị 2 nam thanh niên cầm mã tấu chạy đến chém vào đầu và chân rồi bỏ đi. Chứng kiến sự việc, nhóm bạn Hải cùng nhiều người trong quán hoảng loạn bỏ chạy.

Do được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nên nạn nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Kết quả giám định thương tích Hải bị chấn thương sọ não, lún sọ vùng thái dương đỉnh trán. Vùng đầu có vết chém dài 15 cm, ở gối có vết thương 2 cm và gan bàn chân 3 cm.

 - Ảnh 2.

Tôn Thất Trần Thanh Tú.

Nhận tin báo, công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, xác định 2 thanh niên liên quan đến vụ chém là Tiến và Tú.

Sau khi gây án, Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 18/2, công an bắt giữ Tiến khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

 - Ảnh 3.

Hung khí gây án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này khai nghe bạn gái tên Th. (17 tuổi) kể thường xuyên bị Hải chọc ghẹo nên bực tức, muốn trả thù. Tiến rủ thêm Tú chế dao dài khoảng 60 cm tìm Hải thanh toán.

Khi biết Hải đang có mặt tại quán cà phê, Tú lái xe máy chở Tiến đến chém Hải gục tại chỗ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ