Nghệ An: Thiếu nữ bị vợ chồng hàng xóm lừa bán sang Trung Quốc để nhận 10 triệu đồng tiền công

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Biết M. nhẹ dạ, vợ chồng Phiên đã vẽ ra cuộc sống giàu sang khi lấy chồng Trung Quốc với mục đích dụ dỗ, lừa bán M. Sau nhiều năm làm thân trâu ngựa xứ người, M. trốn khỏi nhà chồng, quay về tố cáo hành vi của vợ chồng hàng xóm.

Ngày 6/7, Thượng tá Tô Văn Hậu (trưởng công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) xác nhận, đơn vị đang bắt giữ các đối tượng gồm Lương Văn Thành (34 tuổi, ngụ xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) và Cụt Văn Hội (29 tuổi, ngụ xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "mua bán người".

Nghệ An: Thiếu nữ bị vợ chồng hàng xóm lừa bán sang Trung Quốc để nhận 10 triệu đồng tiền công - Ảnh 1.

Vợ chồng Phiên, Thành tại cơ quan chức năng.

Cũng liên quan về hành vi trên, cơ quan chức năng đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi địa phương đối với đối tượng Cụt Thị Phiên (34 tuổi, vợ Thành) vì đang trong quá trình nuôi con nhỏ, dưới 36 tháng tuổi.

Theo đơn tố cáo của chị Moong Thị M. (24 tuổi, ngụ xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn), vào tháng 6/2013, chị M. đang ở nhà thì vợ chồng hàng xóm là Cụt Thị Phiên và Lương Văn Thành tìm đến. Chúng dùng lời ngon ngọt, vẽ ra viễn cảnh giàu sang khi làm vợ xứ người để dụ dỗ chị M qua Trung Quốc lấy chồng.

Đang không có công ăn việc làm, nghe hàng xóm rủ sang Trung Quốc lấy chồng, chị M. nhanh chóng gật đầu đồng ý với hi vọng sẽ được đổi đời, được hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nhàn hạ.

Tuy nhiên, suốt nhiều năm chung sống với người đàn ông Trung Quốc, dù có hai mặt con nhưng chị M. luôn bị chồng chửi bới, đánh đập.

Sau 5 năm làm thân trâu ngựa xứ người, tháng 6/2018, lợi dụng sơ hở của chồng, chị M. đã tìm cách trốn về Việt Nam, làm đơn tố cáo vợ chồng hàng xóm cùng đồng bọn.

Sau một thời gian ngắn điều tra, các đối tượng trên nhanh chóng bị bắt.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng thừa nhận, do không có công ăn việc làm ổn định, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, chúng đã cấu kết với nhau lừa bán chị M. qua Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.

Sau khi được chị M. đồng ý, vợ chồng Phiên, Thành đã liên hệ với Hội và Lương Văn Dương (23 tuổi, ngụ xã Hữu Kiệm, hiện đang thụ án về hành vi Mua bán người) tìm cách đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Vụ mua bán chót lọt, Hội đưa cho vợ chồng Phiên, Thành 10 triệu đồng tiền công.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.


Chia sẻ