Nghệ An: Hàng chục tiểu thương mất trắng sau vụ cháy chợ những ngày cuối năm 2017

Văn Nguyễn,
Chia sẻ

Vụ cháy xảy ra vào lúc nửa đêm nên được phát hiện muộn dẫn đến hơn 40 ki ốt bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng phải mất 2 giờ đồng hồ mới khống chế được đám cháy.

Ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn thị trấn xảy ra vụ cháy chợ, thiêu rụi nhiều quầy hàng trong chợ. 

Clip: Cháy lớn tại chợ Thị trấn huyện Anh Sơn - Thực hiện: Văn Nguyễn

Theo đó, vào khoảng 0h30 ngày 21/12, tại chợ Thị trấn huyện Anh Sơn xảy ra vụ cháy, ngọn lửa bùng phát từ khu vực ngoài của chợ rồi nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Thấy vụ việc, người dân địa phương tổ chức dập lửa, đồng thời báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nghệ An: Hàng chục tiểu thương mất trắng sau vụ cháy chợ những ngày cuối năm 2017 - Ảnh 1.

Đám cháy xảy ra vào buổi đêm

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 5 điều động 4 xe quân dụng cùng hàng chục chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp Công an huyện Anh Sơn, chính quyền sở tại tiến hành khống chế đám cháy. Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nghệ An: Hàng chục tiểu thương mất trắng sau vụ cháy chợ những ngày cuối năm 2017 - Ảnh 2.

Vụ cháy đã thiêu rụi hàng chục ki ốt

Hậu quả khoảng 40 quầy hàng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu, có thể do một tiểu thương bán hàng bánh khô, trong lúc làm bánh không dập hết lửa trong lò khiến lửa lan tràn ra.

Nghệ An: Hàng chục tiểu thương mất trắng sau vụ cháy chợ những ngày cuối năm 2017 - Ảnh 3.

Nghệ An: Hàng chục tiểu thương mất trắng sau vụ cháy chợ những ngày cuối năm 2017 - Ảnh 4.

Nhiều tiểu thương bị mất trắng

Thiệt hại chưa thể thống kê nhưng rất nhiều tiểu thương đã bị mất trắng tài sản. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ