Ngày đầu khai hội chùa Bái Đính, mọi ngả đường chật kín người hành hương

Thế Long,
Chia sẻ

Sáng 13/2 (tức ngày 6 Tết Âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính.


Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Bái Đính, chùa Bái Đính là ngôi chùa có lịch sử lâu đời. Phát huy giá trị đạo đức văn hóa của Phật giáo, nhằm xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc, cũng như tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân đã có công xây dựng đất nước, chùa Bái Đính đã được mở rộng, xây dựng mới.

Ghi nhận trong ngày khai hội chùa Bái Đính đã có hàng nghìn lượt người hành hương tham gia. 

Ngay từ 5h sáng ngày 13/2, mọi ngả đường đi vào khu vực chùa Bái Đính đều chật kín, nhiều khách du lịch, trong đó có cả những khách hàng hương đã chuyển hướng đi thăm quan các địa điểm danh lam thắng cảnh khác, hoặc đi lễ cầu may ở các nơi tâm linh khác vì không chen chân được…

“Từ sớm nay chúng tôi đã có mặt tại Bái Đính, vào tới bãi gửi xe nhưng đã chật kín và xét thấy không thể tranh thủ. Vì còn nhiều nơi khác nữa nếu tiếp tục vào thì rất khó chen ra ngoài nên đành quay về. Chưa năm nào chúng tôi gặp cảnh đông đúc thế này diễn ra ở đây…”, chị Thanh đến từ Hà Nội chia sẻ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại chùa Bái Đính ngày khai hội năm Bính Thân:


Bái đính
Nhiều khách hành hương không thể đến gần khu vực chính do số lượng người dân tham quan quá đông

Bái đính
Hàng nghìn người dân đang đến chùa Bái Đính trong ngày đầu khai hội

Bái đính
Dù số lượng người rất đông nhưng vẫn nghiêm trang, trật tự

Bái đính
Ngồi nghỉ sau nhiều chặng đường

Bái đính
Các ngả đường đến Bái Đính đều chật cứng người dân

Bái đính

Bái đính

Bái đính
Mệt mỏi nghỉ ngơi giữa đường.

Bái đính
Nhiều người dùng đồng tiền thoa lên chuông để cầu may

Bái đính

  

Lễ hội chùa Bái Đính được diễn ra từ tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là năm thứ 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai hội chùa Bái Đính kể từ khi Quần thể Danh thắng Tràng An, nơi có chùa Bái Đính tọa lạc được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Sự kiện này đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của chùa Bái Đính trong đời sống tâm linh của người dân. 


Chùa Bái Đính được xây dựng từ cuối thế kỷ X, là nơi gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng được người xưa kính trọng và tôn thờ. Đến nay, chùa Bái Đính được xây dựng, mở rộng với nhiều hạng mục công trình đạt kỷ lục tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

Chùa Bái Đính được coi là trung tâm tâm linh, tín ngưỡng hoằng pháp, là nơi thỏa nguyện yêu cầu tín ngưỡng tâm linh của đông đảo tín đồ phật tử; đồng thời là minh chứng về sự quan tâm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. 




Chia sẻ