Ngày đầu đi làm sau Tết, nàng công sở nên tránh 4 lỗi mặc xấu và kém duyên này

HOÀI THU,
Chia sẻ

Có 4 lỗi phối đồ quen thuộc mà nhiều chị em vẫn hay mắc phải khi đến nơi công sở.

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, chị em có thể thoải mái lựa chọn những món đồ mình ưa thích nhưng vẫn nên chú ý đến kiểu dáng và màu sắc trang phục. Việc mắc lỗi diện đồ khi đi làm không chỉ khiến bản thân bạn bị mất điểm trong mắt đồng nghiệp mà còn có thể ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Chính vì vậy, chị em nên tránh 4 lỗi phối đồ cơ bản sau đây khi trở lại công việc sau Tết.

Chọn trang phục tối màu 

Ai cũng mong muốn có một năm mới vui vẻ và may mắn, vì vậy họ thường tránh những màu sắc tối và đen đủi như đen. Không những vậy, trang phục tối màu còn có thể khiến vẻ ngoài của bạn trở nên u ám, ủ dột và thiếu sức sống. Hãy bắt đầu một tuần làm việc mới với tinh thần tươi trẻ được thể hiện qua cách phối màu trang phục. Bạn nên lựa chọn những tông màu sáng và nổi bật như: đỏ, vàng, xanh dương, xanh lam, vàng, trắng, be... Chúng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tạo ấn tượng cũng như tạo mood làm việc hứng khởi hơn. 

Ngày đầu đi làm sau Tết, chị em nên tránh 4 lỗi mặc xấu cực kỳ kém duyên này - Ảnh 1.

Kiểu dáng rườm rà, rối mắt 

Nhiều người cho rằng, việc diện váy áo rườm rà, kiểu cách sẽ khiến bản thân trở nên nổi bật và hấp dẫn hơn trong mắt mọi người. Tuy nhiên, quan điểm này không thực sự chính xác bởi nếu không biết cách kết hợp các item với nhau, bạn rất dễ khiến vẻ ngoài trở nên lôi thôi, rối mắt và có phần lố lăng. Phương án thích hợp và an toàn nhất đó là lựa chọn những item có kiểu dáng basic và ít chi tiết nhất có thể. Kiểu trang phục này tuy đơn giản nhưng lại tạo được vẻ sang trọng, thanh lịch và cũng cực kỳ có gu. 

Ngày đầu đi làm sau Tết, chị em nên tránh 4 lỗi mặc xấu cực kỳ kém duyên này - Ảnh 2.

Chọn đồ mỏng, lội nội y 

Công sở là môi trường yêu cầu sự lịch sự, nghiêm túc, thế nên chị em cần hết sức lưu ý quá trình lựa chọn chất liệu váy áo. Những chiếc áo thun mỏng tanh có thể làm lộ da thịt và nội y của bạn một cách rõ ràng. Diện những kiểu áo này đến nơi đông người có thể khiến đồng nghiệp có cái nhìn thiếu thiện cảm với bạn và còn làm mất điểm thanh lịch của chính mình. Thế nên, hãy lựa chọn những chiếc áo có chất liệu dày dặn để không khiến bản thân rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy.

Ngày đầu đi làm sau Tết, chị em nên tránh 4 lỗi mặc xấu cực kỳ kém duyên này - Ảnh 3.

Diện váy quá ngắn 

Tương tự như việc chọn áo, chị em không nên diện những chiếc váy xòe quá ngắn đến nơi công sở. Bạn cần thể hiện sự chuyên nghiệp, lịch sự của bản thân thông qua cách ăn mặc hàng ngày của mình. Những chiếc váy quá ngắn sẽ là điểm trừ cực mạnh khiến bạn mất điểm trong mắt tất cả mọi người. Thay vào đó, chị em nên cân nhắc chiều dài phù hợp cho những chiếc váy hoặc lựa chọn mặc quần dài khi đi làm. Những món đồ này vẫn có thể giúp bạn mặc đẹp và tươi trẻ khi đi làm. 

Ngày đầu đi làm sau Tết, chị em nên tránh 4 lỗi mặc xấu cực kỳ kém duyên này - Ảnh 4.

 Ảnh: Pinterest

Chia sẻ