Ngày càng xuất hiện nhiều ca biến chứng sau khi dùng mỹ phẩm kém chất lượng, bác sĩ khuyến cáo cách chọn đúng mỹ phẩm làm đẹp

HH,
Chia sẻ

Tâm lý bệnh nhân khi mắc bệnh về da ở trên khuôn mặt thường rất hay sốt ruột, dẫn đến tình trạng tự tìm tòi những sản phẩm phục hồi làn da ai mách đâu lại nghe và làm theo khiến cả bác sĩ và bệnh nhân đều gặp nhiều khó khăn trong thời gian điều trị.

Nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng về da sau khi sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng

Theo ThS.BS Đặng Bích Diệp (Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Da liễu Trung ương), gần đây, bệnh viện có tiếp nhận nhiều trường hợp da bị biến chứng nặng do dùng phải mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng. Trong đó cá biệt là trường hợp cô gái trẻ ở Hà Nội bị biến chứng viêm da tiếp xúc nặng sau một thời gian dùng thuốc làm trắng da không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bên cạnh đó còn có nhiều trường hợp gặp biến chứng về da khác do dùng kem trộn hay những loại mỹ phẩm tự chế. BS Diệp chia sẻ, trường hợp đầu tiên là rối loạn sắc tố do đắp lá trầu không. Theo đó, bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng mặt xuất hiện những đốm trắng, đốm đen loang lổ theo từng chấm xen kẽ nhau.

T1

Da bị rối loạn sắc tố do đắp lá trầu không. (Ảnh: BVCC)

Ở trường hợp thứ hai, bệnh nhân bị biến chứng da do bôi kem trộn làm sáng da. Sau khi bôi kem không rõ nguồn gốc xuất xứ được quảng cáo trên mạng để mong làn da sáng đẹp lên, da bệnh nhân xuất hiện trứng cá kèm đỏ da, ngứa ở mặt.

T2

Da lên trứng cá sau khi bôi kem trộn làm sáng da. (Ảnh: BVCC)

BS Diệp nhấn mạnh: "Nguyên nhân là trong kem trộn thường chứa thành phần Corticoid. Khi sử dụng những loại kem trộn trong một thời gian dài, bệnh nhân dễ gặp các biến chứng như đỏ da, sẩn đỏ, mẩn ngứa hoặc lên một số mụn mủ. Nếu không được điều trị tích cực thì sẽ hình thành vết thâm, chưa kể tăng giảm sắc tố sau viêm thì lại hình thành lên những vết thâm mới, rất mất thẩm mỹ và gây tự ti cho người bệnh".

Chuyên gia cho hay, hầu hết những trường hợp này đều mất nhiều thời gian điều trị, những biến chứng loang lổ, mất sắc tố rất khó phục hồi. Bác sĩ phải giải thích cho bệnh nhân cần hết sức kiên trì trong quá trình điều trị vì những vấn đề này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người bệnh khiến người bệnh rất lo lắng.

t

Kem chống nắng giả Anessa có thành phẩm được đánh giá là không khác gì hàng thật và được bày bán rất phổ biến tại thị trường Việt Nam.

Lúc này, các bác sĩ phải vất vả trong công đoạn giải thích và điều trị theo từng giai đoạn để tránh tối đa hiện tượng này. Sự phối hợp giữa bác sĩ và bệnh nhân, giải tỏa được tâm lý cho bệnh nhân sẽ là tiền đề quan trọng để chữa khỏi bệnh. 

Sử dụng mỹ phẩm để chăm sóc, làm đẹp da: Lời khuyến cáo của bác sĩ!

Theo BS Diệp, vùng mặt là vùng da rất nhạy cảm, lại là khu vực giao tiếp bên ngoài nên chị em cần hết sức cân nhắc và lựa chọn sản phẩm. "Chúng ta không nên tin vào những lời quảng cáo mỹ miều về sản phẩm rất phổ biến trên mạng, kể cả những sản phẩm được người nổi tiếng quảng cáo và chị em tin tưởng, đổ xô vào mua dùng", chuyên gia nhấn mạnh.

Thay vào đó, BS Diệp khuyên bạn nên lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm để chăm sóc và làm đẹp da theo những tiêu chí sau:

t5

Lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của các đơn vị có uy tín sản xuất giúp hạn chế tối đa biến chứng cho làn da của bạn.

- Sử dụng sản phẩm mỹ phẩm được sự thăm khám và tư vấn trực tiếp của bác sĩ. Nguyên nhân là da của mỗi người sẽ có đặc thù riêng, bác sĩ là người hiểu những thành phần có trong đó là gì. Khi bạn mua chọn sản phẩm bôi lên mặt cần phải hiểu thành phần trong đó là những gì. Chưa kể, có những thành phần có thể dùng dài ngày được nhưng cũng có những thành phần chỉ dùng được ngắn ngày nên phải hết sức cẩn trọng.

- Lựa chọn sản phẩm mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng của các đơn vị có uy tín sản xuất. Ở thị trường Việt Nam hiện nay, tên thành phần, nhãn mác, địa chỉ sản xuất ở nhiều sản phẩm hầu như không có. Đây là những sản phẩm tuyệt đối không nên lựa chọn. Thay vào đó chỉ nên chọn những hãng có tên tuổi, thương hiệu, có sự kiểm định an toàn, chất lượng.

- Trước khi sử dụng, chị em nên bôi ở vùng da nhạy cảm như mặt trong cánh tay để kiểm tra xem có phản ứng dị ứng với sản phẩm không. Nếu không có phản ứng bất thường nào thì mới được bôi lên mặt.

Chia sẻ