Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả

Su ,
Chia sẻ

Tần suất các cảnh nóng và bạo lực xuất hiện trong "Không lối thoát" ngày một nhiều hơn.

Sau 17 tập đầu tiên, phim truyền hình Không lối thoát do Lương Thế Thành, Trí Quang, Bích Trâm, Lê Bê La, Lucy Như Thảo đóng chính đang vướng nhiều tranh cãi vì chứa nhiều cảnh nóng và bạo lực.

Trong tập 16, Minh (Lương Thế Thành) thuê người giết bà Tám (Phương Dung) vì nhân vật này tống tiền anh bằng bí mật gia đình. Tại bệnh viện, Minh nói dối rằng anh vẫn là trai độc thân, chưa có vợ con. Nhưng thực tế, Minh đã kết hôn cùng Mai Anh, lại còn sắp làm cha nữa. Do bà Tám đòi quá nhiều tiền, Minh mới lạnh lùng xuống tay giết chết.

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, ở tập 17 vừa lên sóng, khi con trai bà Tám là Tý vào bệnh viện điều trị, Minh đã nhân cơ hội vắng người rồi lẻn vào phòng bệnh sát hại người này. Lý do là bởi Tý đã điều tra ra được chân tướng sự việc rằng Minh chính là người thuê giang hồ giết mẹ mình. Trước đó, Minh cũng đánh tráo bệnh án, khiến cho bệnh nhân là chàng trai trẻ bị cưa chân. Vì không chịu nổi sự thật đã trở thành người tàn phế, chàng trai đó mới nhảy lầu tự sát.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 2.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 3.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 4.

Nhũng cảnh bạo lực liên tục xuất hiện trong 17 tập phim "Không lối thoát".

Cũng trong tập 16 - 17, Minh cưỡng bức Uyển Lan (Bích Trâm) khi cô đang say rượu. Sau đó, vì gạo đã nấu thành cơm, Uyển Lan cũng công khai cặp kè với Minh. Một ngày kia, vợ Minh - Mai Anh đến bệnh viện tìm chồng rồi vô tình chứng kiến cảnh anh đang ôm ấp Uyển Lan. Trong cơn xúc động, Mai Anh bế bụng bầu 8 tháng rời đi rồi gặp tai nạn xe giữa đường. Khi được đưa vào bệnh viện, Mai Anh đã không còn giữ được cái thai nữa.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 5.

Chuyện giết người được phim diễn tả 1 cách quá dễ dàng.

Xem đến đây, nhiều khán giả cảm thấy choáng váng, bất ngờ. Đó là chưa kể đến chuyện trước đó, Không lối thoát đã có rất nhiều cảnh nóng gây nhức mắt. Minh lên giường với 4 người phụ nữ là Mai Anh, Uyển Lan, Hằng, Tuyết. Trong đó gây đỏ mặt nhất phải kể đến những đoạn ân ái trong phòng trọ của Minh với Tuyết.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 6.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 7.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 8.

Nhân vật Minh cũng liên tiếp lên giường với các cô gái.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 9.

Ngập cảnh 18+ gây đỏ mặt và bạo lực, "Không lối thoát" của Lương Thế Thành bị chê tơi tả  - Ảnh 10.

Khán giả đánh giá về nội dung phim "Không lối thoát".

Việc có quá nhiều cảnh nóng và bạo lực làm khán giả nặng nề chê bai Không lối thoát. So với Tiếng sét trong mưa, bộ phim thậm chí còn bị đánh giá là có nhiều cảnh nóng hơn. Trên Fanpage chính thức của đài Vĩnh Long, một số khán giả bày tỏ rằng kịch bản Không lối thoát có quá nhiều điểm vô lý, riêng chuyện giết người rồi lên giường vô tội vạ đã bị lộ sơ hở vì cách khai thác chưa thực sự hợp lý.

Không lối thoát hiện vẫn đang được phát sóng trên THVL1 vào lúc 20g00 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.

Chia sẻ