Ngăn chặn “dịch” béo phì ở trẻ em

,
Chia sẻ

Việc quảng cáo cho những thực phẩm có hàm lượng chất béo, đường và muối cao sẽ dẫn đến bị béo phì ngày càng tăng nhanh. Ước tính 2,3 tỷ người trên thế giới có nguy cơ bị thừa cân vào năm 2015.

Ngày 16/3, tại Tọa đàm kỷ niệm ngày quyền của người tiêu dùng quốc tế, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng cho biết: Hội đang tiến hành nhiều hoạt động để giảm bớt tình trạng quảng cáo những thức ăn nhanh khiến trẻ em thích, đồng thời, hưởng ứng Chủ đề của ngày Quyền người tiêu dùng thế giới năm 2009 là “Đấu tranh ngăn chặn việc tiếp thị những thực phẩm có hại cho sức khoẻ trẻ em”.
 
Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, việc quảng cáo những thực phẩm có hàm lượng chất béo, đường và muối cao làm trẻ em thích ăn các đồ trên, dẫn đến bị béo phì. Các nhà sản xuất thực phẩm vì lợi nhuận đã tung ra các chiêu quảng cáo hấp dẫn nhằm vào đối tượng trẻ em: quảng cáo gắn với các nhân vật trẻ con, nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, lý thú, tặng bộ xếp hình… để thu hút sự chú ý của trẻ. Ở nước ta, tình trạng trẻ ăn do “nhiễm” quảng cáo trên ti vi cũng ngày càng gia tăng. 

Theo thống kê của Viện dinh dưỡng, số trẻ béo phì tại Hà Nội và TPHCM trong những năm gần đây tăng lên nhanh chóng, chiếm 4 - 6%.  

Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng (CI) cho hay, tổ chức này đang kêu gọi WHO chuấp thuận một Quy tắc quốc tế mạnh mẽ về quảng cáo thực phẩm cho trẻ em. Bản quy tắc này cấm quảng cáo những thực phẩm giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng nhằm vào trẻ. Dự kiến, trong tháng 3/2009 này, WHO sẽ công bố bản dự thảo những khuyến nghị về tiếp thị, quảng cáo thực phẩm cho trẻ em. Khuyến nghị sẽ được thông qua tại Hội đồng Y tế thế giới vào tháng 5/2010. Nếu không hành động sớm, nguy cơ 2,3 tỷ người trên thế giới bị quá cân vào năm 2015 sẽ sớm trở thành hiện thực.
 
Phía Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng cho biết: Cũng đề nghị, Bộ Y tế nên ủng hộ hướng đi này bằng cách ban hành những quy định về quảng cáo thực phẩm cho trẻ em một cách nghiêm ngặt. Theo đó, Nhà nước nên có quy định cấm quảng cáo nhằm vào trẻ em đối với một số loại thực phẩm dễ gây béo phì hoặc mất cân bằng dinh dưỡng, chẳng hạn như đồ ăn nhanh, nước ngọt... trong khoảng thời gian 6h - 21h trên tivi và đài phát thanh. Đồng thời, cấm quảng cáo các loại thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ trong trường học. Không bán các loại thực phẩm có kèm tặng phẩm, đồ chơi, các bộ sưu tập để dụ dỗ trẻ em tiêu dùng thực phẩm không có lợi.

Việc lợi dụng các thần tượng, tổ chức các cuộc thi, tranh hoạt hình để tiếp thị thực phẩm không có lợi cho sức khoẻ… cũng sẽ bị ngăn cấm.

Theo P. Thanh
Dân trí
Chia sẻ