Ngắm ngôi nhà đầy màu sắc của cặp vợ chồng ở TP.HCM

Theo SGTT,
Chia sẻ

Ngôi nhà 115m2 của vợ chồng anh Nguyễn Minh Phụng (nhà sản xuất chương trình phát thanh) và chị Jodie Eastwood (dược sĩ) tại Thảo Điền, quận 2 nổi bật với vẻ đẹp đầy sắc màu.

Căn nhà của họ có không gian mở nhìn ra khu vườn lớn. Nội thất gồm một phòng khách, nhà bếp, một phòng làm việc, hai phòng ngủ, phòng tắm và phòng giặt ủi ở phía sau. Họ tạo nên một nơi chốn tràn đầy cảm hứng, nhưng cũng rất yên tĩnh và rộng rãi. Sau 15 năm sống tại Việt Nam, cặp đôi này đã có được một căn nhà ưng ý, với phong cách thiết kế chịu ảnh hưởng từ nhiều vùng khác nhau: Morocco, Pháp, Nam Mỹ, đồng bằng sông Cửu Long.
 
Cửa ra vào mở ở phía trước và phía sau giúp căn phòng thông thoáng. 

 
Hành lang pha trộn nhiều màu sắc: cam, tím.

Khu vườn là điểm nhấn chính, với bãi cỏ mượt mà. Chủ nhân rất hài lòng vì khu vườn khá rộng, sau nhiều năm sống trong những ngôi nhà nhỏ, sợ tiếng ồn đường phố vây quanh. Chủ nhân chú trọng không gian sống an bình, riêng tư, thân thiện, giúp họ thư giãn và tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc. Họ chọn màu sơn trắng cho căn nhà, nhưng đồ nội thất nhiều màu sắc để nổi bật hơn. Họ thích thú kết hợp nhiều phong cách khác nhau khi thiết kế căn nhà.

Gu bài trí của họ nghiêng về phong cách bohemian hơn là bảo thủ, nhưng cũng thấp thoáng nét Phục hưng, trong lúc đồ nội thất theo phong cách retro. Nổi bật là phong cách đương đại với những đường nét đơn giản và thanh lịch.
 

 
Phòng khách nhìn ra bếp mở với quầy bar, nhìn ra phía sau ngôi nhà.
Gác xép phía trên là một phòng làm việc.


Jodie thích sáng tạo, thêm thắt với những món đồ mà cô ấy yêu thích để được nhìn ngắm chúng mỗi ngày. Cô cũng không ngại kết hợp những món đồ có chất liệu khác nhau. Phòng khách vừa có ghế gỗ, sofa da và cả ghế sắt.

 
 
 
  
Phòng khách kết hợp nhiều chất liệu: gỗ, da, bông, sắt, đem lại không khí thanh bình, ấm áp và thân thiện.

Tiền bạc không phải là vấn đề đầu tiên khi bàn đến phong cách nội thất. Cái quan trọng hơn là có một cái nhìn tổng thể và biết cách sắp xếp hài hòa các vật dụng khác nhau. Mục tiêu cuối cùng là ngôi nhà khi hoàn tất phải hội tụ các yếu tố sau: tiết kiệm năng lượng, tường dày, mái cách nhiệt, không cần lắp máy lạnh, đón luồng gió tự nhiên, ánh sáng trời, không gian toát lên sự đơn giản, hiện đại và thoáng đạt.

 
 
 Cửa ra vào mở ở phía trước và phía sau giúp căn phòng thông thoáng. Gác xép tận dụng tối đa không gian.

Phần lớn đồ nội thất được mua ngay tại Việt Nam. Một số món khác mua tại châu Âu, Ấn Độ và Thái Lan. Jodie chia sẻ thêm: “Chúng tôi lấy cảm hứng về đồ nội thất từ các tạp chí chuyên ngành, hoặc phim ảnh và đặt hàng. Chúng tôi có xu hướng mua thêm các món đồ hữu cơ mà không quá bận tâm vào một phong cách nhất định”. 

Ngôi nhà của đôi vợ chồng này do vậy là sự pha trộn hài hòa của các nền văn hóa mà họ đã trải nghiệm.
Chia sẻ