New Zealand phong tỏa thành phố Auckland vì dịch Covid-19

Việt Nga-Hữu Tiến,
Chia sẻ

Hôm nay (14/2), New Zealand quyết định phong tỏa thành phố lớn nhất nước trong 3 ngày sau khi phát hiện 3 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng mà nguồn lây bệnh vẫn chưa thể xác định.

Trong thông báo đưa ra chiều 14/2, chính phủ New Zealand đã quyết định phong tỏa thành phố lớn nhất nước này là Auckland sau khi 3 thành viên trong một gia đình sống tại đây có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Lệnh phong tỏa sẽ được bắt đầu từ đêm 14/2 (giờ địa phương) và kéo dài đến đêm 18/2. Theo đó, người dân được yêu cầu ở trong nhà và trường học chỉ mở cửa cho con em của những người đang làm các công việc thiết yếu.

New Zealand phong tỏa thành phố Auckland vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Siêu thị Park'n Save Manukau tại thành phố Auckland là nơi mà hai bệnh nhân Covid-19 vừa ghé thăm. (Nguồn: Google Maps)

Các địa điểm công cộng như nhà hàng, thư viện, bảo tàng đều đóng cửa trong khi các cơ sở dịch vụ thiết yếu như siêu thị, cửa hàng thuốc, trạm xăng...vẫn mở cửa. Người dân cũng được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn 2m khi ra khỏi nhà. Việc ra vào thành phố Auckland sẽ chỉ được cấp phép cho một số đối tượng cần thiết. Ngoài thành phố Auckland, phần còn lại của New Zealand được đặt trong tình trạng báo động ở mức 2.

Quyết định phong tỏa thành phố Auckland được chính quyền New Zealand đưa ra trong bối cảnh nước này vừa phát hiện 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại thành phố này mà chưa rõ nguyên nhân lây bệnh. Ba ca nhiễm mới đều là thành viên của một gia đình, trong đó người mẹ làm việc tại sân bay Auckland và lần gần nhất người này đi làm cách đây 7 ngày. Một số địa điểm trong đó có một trường trung học tại địa phương đã được yêu cầu đóng cửa để điều tra dịch tễ, khử khuẩn và ngăn chặn nguy lây lan dịch bệnh.

Các ca bệnh mới được phát hiện chỉ một ngày sau khi New Zealand ghi nhận một trường hợp tử vong mới do Covid-19 sau 5 tháng. Ca tử vong thứ 26 do Covid-19 của New Zealand là một du khách trở về từ nước ngoài và được cách ly sau khi nhập cảnh./.

Tình hình dịch Covid-19 tại New Zealand có dấu hiệu phức tạp khi nước này đang chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho toàn dân bắt đầu từ ngày 17/2. Nhóm đối tượng được tiêm chủng trong đợt đầu gồm 12.000 nhân viên y tế, nhân viên biên phòng, những người đang ở tuyến đầu chống dịch và tiếp theo là thân nhân của các đối tượng này./.

Chia sẻ