Nếu Tết năm nay lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này

Happy Moms,
Chia sẻ

Để những cuốn sách thực sự trở thành một món quà mừng tuổi ý nghĩa, mang đến cho trẻ niềm vui thì bố mẹ nhất định cần làm được những điều dưới đây.

Lì xì cho trẻ bằng sách đã trở thành một lựa chọn ấm áp và thú vị của các bố mẹ những năm gần đây. Những cuốn sách được bố mẹ lì xì cho trẻ nhỏ dịp năm mới gửi gắm mong ước của bố mẹ về tình yêu đọc sách được gieo mầm trong mỗi bạn nhỏ. Mỗi cuốn sách sẽ mở ra một thế giới với vô số điều thú vị và kì diệu cho các bạn nhỏ. Thế giới đó không chỉ nâng đỡ trí tưởng tượng và những ước mơ mà còn là nơi trú ẩn tuyệt vời cho tầm hồn của trẻ, đó là nơi mà trẻ được là chính mình, thỏa mãn trí tò mò, phiêu lưu và khám phá để lớn lên.

Chính vì thế, để cuốn sách thực sự trở thành một món quà mừng tuổi ý nghĩa cho trẻ, những gợi ý dưới đây sẽ giúp các bố mẹ.

Chọn những cuốn sách "đúng là Tết"

Để chọn được một cuốn sách hay cho trẻ không khó, nhưng để chọn được một cuốn sách hay để lì xì cho trẻ vào dịp Tết lại không phải việc đơn giản. Ngày Tết là dịp để trẻ tìm hiểu về ngày Tết, về những phong tục tập quán truyền thống của gia đình trong ngày Tết. Đây còn là dịp để bố mẹ chia sẻ với con về ý nghĩa của sự đoàn tụ và sức mạnh lan tỏa của tình yêu thương, những điều làm nên không khí ấm áp và thiêng liêng của ngày Tết. Vì thế, những cuốn sách giới thiệu với trẻ về ngày Tết một cách sinh động, giản dị hay những cuốn sách về tình yêu thương, lòng nhân ái, về những cuộc phiêu lưu để trở về… sẽ là những cuốn sách phù hợp để bố mẹ lì xì cho con.

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 1.

"Kể chuyện Tết Nguyên Đán" là một cuốn sách tràn ngập không khí Tết dành cho bạn đọc nhỏ tuổi...

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 2.

Những sự tích gắn liền với ngày Tết như sự tích Táo quân...

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 3.

... đến những thú vui ngày Tết đã trở thành phong tục của nhiều gia đình như đi chợ hoa ngày Tết...

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 4.

... hay những nghi lễ ngày Tết như đi chúc Tết được vẽ minh họa đầy sinh động cùng lối kể chuyện giản dị, ấm áp để bố mẹ đọc cùng con trong những ngày Tết. (Ảnh: HM)

Khi chọn sách cho con, bố mẹ hãy lưu ý đến độ tuổi và sở thích của trẻ. Ở mỗi độ tuổi, nhận thức, mối quan tâm và các kĩ năng của trẻ sẽ khác nhau, vì thế, những cuốn sách phù hợp với độ tuổi sẽ giúp trẻ tự tin khám phá và cảm nhận được sâu sắc hơn thông điệp của các cuốn sách. Những cuốn sách phù hợp với sở thích của trẻ lại giúp trẻ thỏa mãn trí tưởng tượng và đam mê khám phá của mình về một chủ đề/lĩnh vực nào đó để có thể đọc đi đọc lại mãi một cuốn sách mà mình yêu thích.

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 5.

Cuốn sách tranh "Đúng là Tết" cũng là một cuốn sách tràn đầy niềm vui về ngày Tết qua những hình minh họa tuyệt đẹp....

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 6.

... mỗi hình ảnh trong cuốn sách là cả một bầu trời kỉ niệm đẹp đẽ về ngày Tết mà bất cứ bạn nhỏ nào cũng cần được nuôi dưỡng và giữ gìn. (Ảnh: HM)

Hãy đọc sách cùng con

Một cuốn sách chỉ thực sự trở nên có ý nghĩa với một đứa trẻ khi chúng được đọc cùng với những người yêu thương mình như cha mẹ, thầy cô, ông bà, anh chị em. Bởi vì, cuốn sách giống như chất xúc tác tạo ra những kỉ niệm và sự gắn bó của trẻ với những người thân yêu, và đó mới là lợi ích tuyệt vời nhất mà việc đọc sách mang lại cho trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn trẻ từ 0 - 12 tuổi.

Bố mẹ có thể làm một "thử thách đọc sách Tết" nho nhỏ để thực hiện cùng con như làm một bảng gợi ý đọc sách cho con như: Đọc một cuốn sách về Tết, đọc một cuốn sách về tình cảm gia đình, đọc một cuốn sách về cây cối, đọc một cuốn sách về khoa học hài hước… Mỗi khi con hoàn thành một thử thách là con sẽ được nhận một hình dán hoặc hình vẽ ứng với một loại trái cây trên mâm ngũ quả ngày Tết. Nếu con "thu hoạch" được đủ 5 loại trái cây thì bố mẹ sẽ dành tặng con một món quà.

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 7.

Một tấm bảng "Thử thách đọc sách Tết yêu thương" rực rỡ không khí Tết...

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 8.

... với những gợi ý đọc sách hấp dẫn và thú vị...

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 9.

... cùng với phần thưởng đáng yêu mà bố mẹ dành tặng cho trẻ chắc chắn sẽ khiến món quà mừng tuổi là những cuốn sách của bố mẹ dành cho trẻ trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn. (Ảnh: HM)

Mỗi cuốn sách nhỏ cũng ẩn chứa vô số gợi ý về các hoạt động, trò chơi mà bố mẹ có thể chơi cùng với con như đố vui, nấu nướng, khám phá cây cỏ, dành cho nhau những cử chỉ yêu thương. 

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 10.

"Trong này, ngoài kia" là một cuốn sách tranh đặc biệt với những khung hình thay đổi kì diệu qua một ô cửa nhỏ...

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 11.

... một cuốn sách không lời về sự thay đổi thiên nhiên bốn mùa sẽ mở ra hàng ngày câu chuyện thú vị để bố mẹ cùng trò chuyện với con. (Ảnh: HM)

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 12.

"Gấu là bạn đọc sách tuyệt vời nhất" lại là một cuốn sách gợi ý cho bố mẹ những cách cực kì hay ho để trở thành bạn đọc sách tuyệt vời nhất của con...

Nếu Tết này lì xì con bằng sách, bố mẹ nhất định phải làm được những điều này - Ảnh 13.

... ví dụ như là làm một chiếc lều đọc sách siêu ấm áp và cùng rúc vào đó để đọc cuốn sách yêu thích của mình. (Ảnh: HM)

Hãy dành thời gian đọc sách và chia sẻ cùng con những niềm vui đó trong những ngày Tết này bố mẹ nhé!

Nhà báo, Tác giả sách thiếu nhi và Làm cha mẹ Phạm Thị Hoài Anh.

Chị là tác giả của các cuốn sách như “Trái tim của mẹ”, “Bàn tay của bố”, “Mỗi ngày 15 phút yêu con”, trong đó, cuốn sách “Trái tim của mẹ” đã từng đoạt giải thưởng Grand Prize cuộc thi Samsung KidsTime Authors’ Award awarded dành cho các tác giả Đông Nam Á tại Asian Festival of Children’s Content (AFCC) do Hội đồng Sách Singapore tổ chức năm 2015 và Giải Bạc sách Hay Việt Nam 2016 do Hiệp hội xuất bản Việt Nam trao tặng. Hiện chị đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Độc giả có thể tìm đọc những bài viết của tác giả Hoài Anh TẠI ĐÂY.

Chia sẻ