Nếu không tiêu tiền vào 6 thứ này thì bạn đang quản lý tài chính rất khôn ngoan

An Du,
Chia sẻ

Adcock và Courtney không phải là những người quá tài giỏi về đầu tư, do đó yếu tố quan trọng giúp họ có thể nghỉ hưu sớm chính là thói quen tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết.

Năm 2016 anh chàng người Mỹ tên Steve Adcock đã rời bỏ công việc kỹ sư phần mềm với mức lương 6 con số để nghỉ hưu sớm. Vợ anh - Courtney, cũng nghỉ hưu sau đó một năm khi cô 32 tuổi.

Steve Adcock sở hữu một blog với nhiều bài viết về tiết kiệm và quản lý tiền bạc, anh cũng thường xuyên viết bài cho các tờ báo như Forbes, MarketWatch và Business Insider.

Nếu bạn không tiêu tiền vào 6 thứ này, bạn đang quản lý tài chính rất khôn ngoan đấy! - Ảnh 1.

Steve Adcock và vợ.

Trong bài viết trên CNBC, Adcock đã chia sẻ rằng nghỉ hưu sớm không phải là điều dễ dàng, cặp đôi đã phải lên kế hoạch tiết kiệm và đầu tư từ sớm. Khi còn đi làm, tiền lương của anh gần như được chuyển thẳng vào tài khoản đầu tư. Vậy nhưng cặp đôi không phải là những người quá tài giỏi về đầu tư, do đó yếu tố quan trọng giúp họ có thể nghỉ hưu sớm chính là thói quen tiết kiệm những khoản chi tiêu không cần thiết.

Adcock nói: “Ngay sau khi tôi bỏ thói quen tiêu tiền xấu, khoản tiết kiệm hưu trí của tôi nhanh chóng được tăng lên”. Anh đưa ra danh mục 6 thứ bạn nên ưu tiên ngừng tiêu tiền để gia tăng tài sản tích lũy:

Không tiêu tiền vào 6 thứ này, bạn đang quản lý tài chính rất khôn ngoan đấy! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

1. Ăn ở ngoài

Trong một cuộc khảo sát năm 2019 với hơn 2.000 người Mỹ tham gia, 69% trong số họ tin rằng ăn ngoài là lãng phí tiền bạc.

Thật tốt khi có ai đó nấu cho bạn ăn đồng thời dọn dẹp và rửa bát, song bạn sẽ phải trả tiền cho điều đó. Khi tự nấu ăn ở nhà, bạn chắc chắn tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

Thỉnh thoảng bạn vẫn có thể ăn ngoài nhưng cần phải kiểm soát tốt chi phí. Việc gọi rượu hay những đồ uống đắt tiền sẽ khiến hóa đơn của bạn tăng cao, thêm nữa hãy nhớ không bỏ thừa đồ ăn để tránh lãng phí thực phẩm.

2. Đổi điện thoại đời mới

Các phiên bản điện thoại mới ra với rất nhiều tính năng cải tiến thực ra chẳng mang lại nhiều hữu ích cho cuộc sống của bạn đâu. Những chức năng cơ bản cần thiết thì chiếc điện thoại cũ của bạn đã đáp ứng đầy đủ rồi.

Kiềm chế ham muốn đổi điện thoại mới, bạn tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ. Khi điện thoại gặp trục trặc, hãy nhờ cậy đến các cửa hàng sửa chữa. Chỉ khi không còn giải pháp nào khác bạn mới nên tậu một chiếc điện thoại mới.

3. Quần áo

Thời trang nhanh có mức giá thân thiện với người tiêu dùng khiến ham muốn mua sắm của nhiều người tăng cao. Họ sẵn sàng chi ra số tiền không nhỏ để mua sắm thêm quần áo mỗi năm.

Nếu tiết kiệm được khoản tiền ấy thì khối tài sản tích lũy của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Trước khi mua hàng, bạn hãy tự hỏi xem bạn có thực sự cần đến nó. Adcock nói anh thường mua quần áo 2 - 3 lần trong năm và chỉ tiêu 50 - 100 đô la Mỹ cho mỗi lần như thế.

4. Xổ số

Bạn nghĩ rằng chút tiền mua xổ số không đáng là bao, đổi lại có khi sẽ trúng một món tiền lớn. Thực tế xác suất để bạn trúng xổ số là vô cùng thấp, vì vậy dẫu chỉ bỏ ra khoản tiền nhỏ nhưng đó cũng là cách tiêu tiền vô cùng bất hợp lý.

Ví dụ bạn chi 10 nghìn đồng mỗi ngày mua xổ số, mỗi tháng bạn đã tiêu tốn 300 nghìn đồng, 1 năm bạn “ném qua cửa sổ” 3,6 triệu đồng.

5. Gia hạn bảo hành

Không tiêu tiền vào 6 thứ này, bạn đang quản lý tài chính rất khôn ngoan đấy! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Gia hạn bảo hành là chương trình ưu đãi dịch vụ giúp tăng thời gian bảo hành cho các món hàng bạn đã mua, phổ biến nhất là với ô tô. Các cửa hàng quảng cáo rất nhiều lợi ích của việc gia hạn bảo hành, khiến người tiêu dùng sẵn sàng chi số tiền không nhỏ cho dịch vụ này.

Nếu bạn không chi ra khoản tiền này, chứng tỏ bạn rất sáng suốt. Hãy nghiên cứu và tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng để đảm bảo món đồ bạn mua có chất lượng tốt. Số tiền dự định mua dịch vụ gia hạn bảo hành, hạn hãy dùng để sửa chữa và bảo trì khi cần thiết. Nếu món đồ không bị hỏng, rõ ràng bạn đã tiết kiệm được số tiền đó.

6. Mua những thứ bạn không cần

Ví dụ thế này, bạn mua một chiếc xe đạp để tập thể dục nhưng vì không đủ kiên trì nên chỉ sau vài lần sử dụng thì bạn đã vứt nó vào một xó. Vậy nên trước khi mua đồ bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, bạn có thực sự cần đến và đủ quyết tâm để sử dụng nó thường xuyên không.

Nhiều người cũng thú nhận rằng họ đã mua khá nhiều món đồ mà trên thực tế họ không dùng đến sau mỗi đợt khuyến mại của cửa hàng. Nhiều cửa hàng khẳng định “bỏ lỡ lần này rồi sẽ không còn lần nào nữa” song bạn chớ nên tin vào điều đó. Kể cả bạn bỏ lỡ lần này rồi thì vẫn có những lần sau thôi, trừ phi cửa hàng nghỉ kinh doanh.

Theo money.udn

Chia sẻ