Nếu không muốn một cái Tết “vỡ toang” thì đây là những câu người lớn tuyệt đối không nên nói với con trẻ ngay ngày đầu năm

Thanh Hương,
Chia sẻ

Có những câu hỏi trở nên ám ảnh với trẻ nhỏ mỗi dịp Tết đến xuân về. Để không làm mất bầu không khí năm mới, người lớn nên tránh đề cập những câu này.

Tết là lúc người thân, bạn bè có dịp quây quần, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một năm cũ và chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới.

Nhiều người vì quá nôn nóng muốn biết tình hình của người thân, đặc biệt là những đứa trẻ nhỏ nên đôi khi lỡ hỏi, nói những câu thiếu tế nhị. Điều này sẽ khiến bầu không khí năm mới mất vui, cả người được hỏi và bị hỏi đều khó xử. Dưới đây là 4 câu mà người lớn tuyệt đối không nên hỏi con trẻ, nếu không muốn có một cái tết "vỡ toang":

"Năm nay cháu có được nhiều điểm 10 không?"

Không phải đứa trẻ nào cũng có thành tích học tập xuất sắc. Có trẻ mạnh về học tập nhưng có trẻ lại mạnh về thể thao. Việc tra hỏi về điểm số ngay đầu năm mới sẽ khiến trẻ cảm thấy mất vui và lúng túng khi trả lời. 

Thay vì hỏi thành tích, người lớn có thể vẫn hỏi trẻ về học tập nhưng là những vấn đề khác tích cực hơn như: "Cháu thích môn học nào nhất", "Lớp cháu có bao nhiêu bạn?"...

Nếu không muốn một cái tết “vỡ toang” thì đây là những câu người lớn tuyệt đối không nên nói với con trẻ ngay ngày đầu năm - Ảnh 2.

"Sao cháu không chào bác?"

Có những người họ hàng hay bạn bè của bố mẹ mà cả năm trẻ mới gặp đôi ba lần. Vì vậy trẻ có thể ngại ngùng và chưa thân thiết ngay được. Việc ép chào hỏi sẽ khiến trẻ thêm ngại ngừng, sợ hãi. Một số đứa trẻ cá tính có thể phản ứng dữ dội hơn như quay mặt đi chỗ khác hoặc khóc lóc vùng vẫy.

Thay vì bắt ép, người lớn nên giới thiệu bản thân mình trước rồi nói những câu chuyện vui nhộn để trẻ thích thú và dần làm quen. Khi đã có sự tiếp xúc nhất định, trẻ sẽ chủ động hơn và không còn ngần ngại việc chào hỏi với người lớn nữa.

Sao cháu nhát thế?

Đây là câu hỏi mà nhiều người lớn thường đưa ra khi con trẻ không chịu chào hỏi. Như đã nói ở trên, trẻ có lý do cho việc này. Và việc của người lớn là động viên trẻ năng động, lịch sự hơn thay vì chê bai khiến trẻ thêm rụt rè, nhút nhát.

"Cháu không xinh bằng anh/chị rồi!"

Vì cả năm mới gặp nên nhiều người lớn thường có thói quen quan sát xem những đứa trẻ có gì thay đổi so với trước, như chiều cao, nét mặt,... Không ít người có thói quen bông đùa, đem ngoại hình của trẻ ra so sánh như: "Cháu không xinh bằng chị rồi" hay "Bé này xinh nhất nhà".

Ngoại hình luôn là vấn đề nhạy cảm với mọi đứa trẻ, nhất là những bé gái. Ngay cả người lớn cũng không thích bị soi mói ngoại hình thì sao lại nhận xét ngoại hình trẻ nhỏ? Thay vì để ý ngoại hình, người lớn nên khen trẻ những câu tích cực như: "Cháu lễ phép lắm", "cháu nhanh nhẹn lắm"…

Nếu không muốn một cái Tết “vỡ toang” thì đây là những câu người lớn tuyệt đối không nên nói với con trẻ ngay ngày đầu năm - Ảnh 4.

Chia sẻ