BÀI GỐC "Hôn thê Phillip Nguyễn" ra dáng con dâu hào môn sau khi nhận vị trí mới trong dự án tỷ đô của nhà vua hàng hiệu

"Hôn thê Phillip Nguyễn" ra dáng con dâu hào môn sau khi nhận vị trí mới trong dự án tỷ đô của nhà vua hàng hiệu

Vừa nhận được thử thách vị trí mới trong tập đoàn của gia đình Phillip Nguyễn, Linh Rin đã kịp thời đi check-in sang chảnh ăn mừng một bước tiến mới trong sự nghiệp, nhưng cư dân mạng cũng phát hiện một chi tiết đắt giá?

1 Chia sẻ

Nếu Hương Giang từng khẳng định “mua túi hiệu là đầu tư”, thì hội nhà giàu còn mua cả những thứ này mà chẳng ai nghĩ có ngày TRÚNG ĐẬM đến thế!

Nguyễn Khánh An,
Chia sẻ

Dịch bệnh có dấu hiệu tạm lắng, tin đồn các món hàng của Chanel tăng giá lại càn quét khắp các mặt trận hàng order và dậy sóng khắp các diễn đàn hàng xa xỉ.

Gần đây ngoài làn sóng Vàng 9999, chứng khoán và Bitcoin đang nhảy múa, các tín đồ hàng hiệu càng tích cực hơn nữa trong công cuộc săn lùng hàng xa xỉ. Xu hướng, không có "bồ" đã xa rồi, là con gái phải sắm cho mình một món đồ hiệu. Nói đâu xa như nàng hậu khét tiếng Hương Giang khẳng định "mua túi như đầu tư" và sẽ lên Vlog để kể chuyện đầu tư túi hiệu.

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 1.

Hàng hóa xa xỉ liệu có thể trở thành tài sản tốt nhất đứng đầu xu hướng đầu tư trong những năm tới không?

Bạn có từng thắc mắc đâu là nhóm những món đồ xa xỉ khi bắt đầu đặt chân vào thế giới đầu tư "Hàng hiệu" này?

Thời trang túi xách phiên bản giới hạn

Nổi tiếng và phổ biến nhất trong thú chơi hàng hiệu có thể kể đến là đầu tư vào các sản phẩm thời trang cao cấp từ các nhãn nổi tiếng như Chanel, Hermes, Dior, Gucci, LV,... được phát hành với phiên bản giới hạn. Những chiếc túi bằng da quý hiếm (cá sấu bạch tạng, đính 200 viên kim cương) gắn liền với thương hiệu, câu chuyện truyền cảm hứng của các nhà mốt danh tiếng, được sản xuất dưới bàn tay của các nghệ nhân truyền đời với lịch sử cả trăm năm. Vậy đã đủ mang giá trị đầu tư, sưu tập chưa?

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 2.

Đến Hương Giang còn không thể bỏ qua cơ hội đầu tư hời đến thế này kia mà?

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 3.

Và chưa kể tính trong giai đoạn dịch bệnh và trượt giá mới đây, Chanel và các nhà mốt khác đã quyết định "tăng giá", đẩy những món sản phẩm xa xỉ của hãng lên một con số khổng lồ, nhưng vẫn hút những con nghiện hàng hiệu xếp hàng "chỉ để sở hữu một chiếc túi".

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 4.

Hàng dài người xếp hàng trước cửa hàng của Chanel Hàn Quốc trước tin đồn tăng giá!

Đồng hồ Thụy Sĩ

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 5.

Nổi tiếng với những cỗ máy cực kỳ phức tạp, tính năng độc đáo trên những chiếc đồng hồ, sản phẩm đồng hồ xa xỉ có giá lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, có tiền cũng chưa chắc mua được bởi số lượng chỉ 1 hoặc 2 chiếc trên toàn cầu.

Không kém người "chị em" bên trên, những phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ, đồng hồ cổ,... đã thu hút sự quan tâm không nhỏ giới chuyên săn lùng hàng hiệu. Những chiếc đồng hồ sang trọng, đắt tiền được bảo đảm bởi các nhãn hiệu đồng hồ đeo tay Thụy Sỹ (Rolex, Omega, Piaget, Hublot...) với uy tín được tích lũy cả trăm năm đã khiến nhiều tay "môi giới" mua hàng hiệu tốn không ít công sức cho món hàng nhỏ bé mà có giá bằng cả căn hộ hạng sang ở Vincom.

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 6.

Tuy nhiên điều quan trọng hơn chính là tiềm năng đầu tư vào một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Rolex cũng không kém một chiếc túi hạng sang đâu!

Bút máy cao cấp

Trong thế giới chuyển động nhanh của những chiếc smartphone và công nghệ số, tưởng chừng như thói quen cầm bút, viết lách đã lùi vào dĩ vãng. Thế nhưng thị trường đồ sưu tập của những món đồ xa xỉ như chiếc bút máy để viết cũng không kém phần sôi động. Không chỉ có giá trị đến từ những thương hiệu bút máy đình đám mà còn ở những văn bản, chất liệu mà nó viết nên (những hợp đồng nghìn tỷ chẳng hạn).

Những cái tên St. Dupont, Caran d’Ache, Mont Blanc, Visconti, Waterman, Parker, Sheaffer, Omas, Lamy và còn nhiều cái tên "khó đọc" khác đã và sẽ là lựa chọn hàng đầu trong giới chuyên săn bút hàng hiệu.

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 7.

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng giá cho dòng bút máy hàng hiệu

Nói về khoản đầu tư vào chiếc bút hàng hiệu của Mont Blanc, cây bút Anne Kings (một phóng viên tài chính ở WallStreet, NY) cho biết: "Vào năm 1992, Mont Blanc đã sản xuất 20.000 chiếc bút "Hemingway" như một phần của dòng bút sang trọng "Writers’ series", với giá bán lẻ mỗi chiếc là 574 USD. Hiện tại, những chiếc bút này trị giá 2.990 USD vì số lượng có hạn của mẫu này. Một ví dụ khác về việc một cây bút được đánh giá cao về giá trị là Lorenzo de Medici phiên bản giới hạn đầu tiên năm 1992 của Mont Blanc, ban đầu được bán với giá 1.285 USD. Chỉ có 4.810 chiếc được thực hiện. Số lượng giới hạn đã giúp tăng giá trị của nó lên 4,535 USD chỉ trong 5 năm sau khi phát hành. Một cuộc đấu giá của Bonhams đã bán một cây bút Lorenzo de Medici với giá 8.540 USD.

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 8.

Tuy nhiên đây là một trong những thú chơi hàng hiệu khác rất nhiều so với những dòng đầu tư hàng xa xỉ khác. Rất nhiều tay săn hàng hiệu tập trung vào các sản phẩm xa xỉ là dòng Old-fashion như bút máy và phụ kiện không dễ dàng x2, x3 tài khoản nhanh chóng. "Chúng giống như một khoản đầu tư nghệ thuật, đầu tư vào bút máy cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Bút máy thường tăng gấp đôi giá trị chỉ trong vòng 3 đến 5 năm". Một số sẽ tiếp tục được đánh giá cao về giá trị sau thời gian nhất định đó. Một cây bút máy được mua với giá 1.500 USD có thể tăng đến con số 5.000 USD trong vòng 5 năm và giá trị của nó sẽ ổn định sau lần tăng ban đầu.

Rượu vang: Vintage Wine

Khi nói đến thú vui xa xỉ của người giàu, không thể không nói đến "gout" rượu vang cao cấp. Với những chai rượu vang có giá "trên trời" đôi khi bạn không dám nghĩ tới. Ai cũng biết rượu vang được sản xuất từ nho lên men, nhưng sự khác biệt về vị trí của vườn nho, độ hiếm, độ đặc biệt của hương vị và đôi khi của tất cả những điều trên đã xác lập mức giá không tưởng trong thị trường đấu giá của một dòng rượu danh tiếng.

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 9.

Đầu bếp Tây Ban Nha Ferran Adria gửi những chai rượu vang có chữ ký từ hầm rượu của elBulli, trước khi những chai rượu này được đem ra đấu giá tại Sotheby’s ở New York, ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 10.

Một phiên đấu giá BST rượu vang cổ điển của một nhà sưu tập vĩ đại người Mỹ.

Và không thể kể đến thú chơi "hàng hiệu secondhand" từ bộ sưu tập cá nhân của người nổi tiếng. Không cần phải nói quá nhiều về độ xịn của những món hàng này như tấm huy chương vàng Sea Games 30 và chiếc áo thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của Trọng Hoàng đã được đấu giá thành công với giá trị 207 triệu đồng hay chiếc đồng hồ Hublot bằng vàng của BTV được đấu lên đến 900 triệu đồng để gây quỹ ủng hộ máy thở đến tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại TPHCM mùa hè rực lửa 2021.

Chơi đồ hiệu: Tưởng đâu thú chơi tiêu sản của hội nhà giàu mà lại là khoản đầu tư “trúng đậm” - Ảnh 11.

Nếu Hương Giang từng khẳng định “mua túi hiệu chính là đầu tư”, thì hội nhà giàu còn mua cả những thứ này mà chẳng ai nghĩ có ngày TRÚNG ĐẬM đến thế! - Ảnh 12.

 

Chia sẻ