Nếu giải được bài toán tính tuổi này, con bạn nằm trong top 30% người có trí thông minh "không phải dạng vừa"

Thanh Hương,
Chia sẻ

Để giải được bài toán này, ngoài khả năng toán học, bạn còn cần đến tư duy logic và chú ý đến cả những chi tiết tưởng như thừa thãi của đề bài.

Toán học vốn là bộ môn thú vị được rất nhiều người yêu thích bởi tính thực tiễn, có thể áp dụng vào các lĩnh vực đời sống hàng ngày. Tuy nhiên để học giỏi Toán không hề dễ dàng bởi ngoài niềm yêu thích với môn học, bạn cần có tư duy logic và óc quan sát tinh tế. Với những bài toán mẹo, bạn còn cần cả sự tỉ mỉ, đọc kỹ mọi chi tiết tưởng chừng như thừa thãi của đề bài.

Bài toán tính độ tuổi sau đây chính là một ví dụ điển hình cho sự tinh tế và logic của Toán học. Theo khảo sát, chỉ 30% người trả lời đúng được bài toán này trong lần giải đầu tiên. Bố mẹ có thể cho con em mình làm thử để kiểm tra xem trình độ tư duy của các bé đến đâu.

1. Bài toán:

Hãy tính số tuổi của ba chị em gái biết rằng: Khi nhân tuổi của tất cả lại với nhau được 36; cộng tuổi của tất cả lại với nhau được 13. Đứa trẻ lớn tuổi nhất có mái tóc màu vàng hoe.

Nếu giải được bài toán tính tuổi này, con bạn nằm trong top 30% người có trí thông minh "không phải dạng vừa" - Ảnh 1.

Hãy tính số tuổi của 3 chị em gái - Ảnh minh họa.

2. Đáp án:

Vì đem tuổi của 3 chị em nhân với nhau sẽ ra ra kết quả 36 nên ta suy ra, số tuổi của mỗi người sẽ thuộc các phép tính sau đây: 

2 x 3 x 6 = 36. (Cộng các con số lại bằng 11)

2 x 2 x 9 = 36. (Cộng các con số lại bằng 13)

4 x 9 x 1 = 36. (Cộng các con số lại bằng 14)

4 x 3 x 3 = 36. (Cộng các con số lại bằng 10)

18 x 2 x1=36. (Cộng các con số lại bằng 21)

12 x 3 x 1 = 36. (Cộng các con số lại bằng 16)

6 x 6 x 1 = 36. (Cộng các con số lại bằng 13)

36 x 1 x 1 = 36. (Cộng các con số lại bằng 38)

Theo dữ liệu đề bài, tuổi của cả 3 chị em cộng vào với nhau bằng 13. Vậy nên ta loại trừ được còn 2 phép tính là: 

"2 x 2 x 9" có tổng các chữ số: "2 + 2 + 9 = 13". 

"6 x 6 x 1" có tổng các chữ số: "6 + 6 + 1 = 13" thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Dữ liệu "Đứa trẻ lớn tuổi nhất có mái tóc màu vàng hoe" ngỡ như thừa thãi nhưng giờ lại hữu ích giúp chúng ta tìm ta đáp án chính xác.

Phép tính "6 x 6 x 1" sẽ bị loại trừ tiếp theo bởi trong 3 chị em không thể có 2 người cùng lớn nhất (vì đề bài chỉ nêu 1 đứa trẻ lớn tuổi nhất, cũng chính là đứa trẻ có mái tóc màu vàng hoe). Như vậy, phép tính đúng là "2 x 2 x 9". Từ đó suy ra, cô chị lớn nhất 9 tuổi còn 2 cô em sinh đôi cùng 2 tuổi.

Chia sẻ