Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ

Hừng Đông,
Chia sẻ

Nếu mối quan hệ có những đặc điểm "chết người" sau, có thể ra đi là con đường tốt nhất mà bạn nên lựa chọn...

1. Bạn không cảm thấy hạnh phúc

Khi ở bên "người ấy", nếu bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu, không vui, căng thẳng hay ngột ngạt, nặng nề, đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đang ở trong một mối quan hệ "độc hại".

Điều bạn cần làm đó là lắng nghe tiếng nói từ sâu bên trong mình, dũng cảm thừa nhận hiện thực tàn nhẫn đó. Muốn thoát ra, bạn cần xác định nguyên nhân khiến bản thân không dám đối mặt: sợ cô đơn, sợ phải bắt đầu lại, tài chính hoặc cảm xúc bị phụ thuộc vào đối phương.

Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ - Ảnh 1.

2. Bạn không dám là "chính mình" khi ở bên người ấy

Khi ở bên "đúng người", bạn không cần phải giả mạo hay cố chứng tỏ điều gì mà chỉ cần thoải mái cho đối phương thấy con người thật của mình. Bạn có thể cư xử ngốc nghếch, vụng về mà không sợ bị đối phương phán xét hay bản thân thấy tội lỗi.

Ngược lại, nếu ở bên người yêu hay vợ/chồng mà bạn thường xuyên phải "diễn", cố tỏ ra bản thân hoàn hảo, chỉn chu, mối quan hệ này chắc chắn không thể tồn tại lâu dài. Một ngày nào đó, người ấy sẽ phát hiện bản chất thật của bạn và bạn cũng không thể che giấu, "đóng kịch" mãi.

Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ - Ảnh 2.

3. "Người ấy" kiểm soát quá độ

Nếu anh/cô ấy vừa là người yêu hay vợ/chồng nhưng đồng thời cũng là một "gián điệp" chuyên theo dõi, điều tra bạn, vậy thì bạn cần hiểu rằng đó chắc chắn không phải hành động nhân danh tình yêu. Kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn, mạng xã hội, email hay đòi hỏi được báo cáo đầy đủ về tiền lương, các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè - những biểu hiện này là cách một người độc tài, ích kỷ xâm phạm đời tư của bạn.

Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ - Ảnh 3.

4. Bạn bị cô lập

Người ấy đang cố tách bạn khỏi bạn bè và gia đình, cấm bạn sử dụng điện thoại hoặc xe riêng. thậm chí ngăn bạn tìm cho mình một công việc tốt? Đó là những dấu hiệu báo động chứng tỏ mối quan hệ đã đi sai hướng. Đừng nhầm lẫn việc đối phương muốn thế giới của bạn chỉ có duy nhất mình anh/cô ấy là biểu hiện của tình yêu! Nếu thuận theo, dám chắc ngày bạn mất đi tất cả đã rất gần kề!


5. Đối phương quá ghen tuông

Bạn đang trong mối quan hệ với một người siêu ghen tuông, thích sở hữu và tính cách này của anh/cô ấy từng khiến bạn khốn đốn không ít lần? Mối quan hệ tình cảm của bạn từ lâu chỉ còn là những màn tra hỏi, dằn vặt, nghi ngờ đến phát mệt về "người thứ 3 trong tưởng tượng"? Trả lời được những câu hỏi này, bạn sẽ biết mình nên tiếp tục hay buông bỏ.

Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ - Ảnh 5.

6. Anh/cô ấy xem nhẹ khả năng và nỗ lực của bạn

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng không phải do ngoại tình, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc xung đột thậm chí ly hôn ở các cặp vợ chồng chính là do hai bên không tôn trọng lẫn nhau. Nếu bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng đối phương coi đó chỉ là trò trẻ con, vậy thì đã đến lúc ra đi rồi đấy! Nguyên nhân sâu xa của sự thiếu tôn trọng này có thể do bản thân đối phương tự ti. Họ không muốn bạn cảm thấy họ thua kém bạn, hay họ thua những người chồng/người vợ ngoài xã hội khác nên mới tìm cách "dìm hàng" bạn như thế!

Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ - Ảnh 6.

7. Dự định tương lai của hai người không tương đồng

Muốn đi với nhau một chặng đường dài, bắt buộc cả hai người phải có chung ước mơ, lý tưởng. Sự đồng nhất đó không tự nhiên mà có, song hai bên có thể cùng trò chuyện, bàn bạc để tìm ra con đường chung nếu cả hai đều nghiêm túc với mối quan hệ này. Nếu đã hiểu rõ về nhau nhưng đối phương không chịu dung hòa để tương lai của anh/cô ấy có bạn, bạn cũng không việc gì phải tiếp tục ôm giấc mơ hạnh phúc một mình nữa.

Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ - Ảnh 7.

8. Đối phương luôn đổ lỗi cho bạn

"Người ấy" luôn tìm cách đổ lỗi cho bạn về những điều bất thường, không như ý xảy ra với hai người. Kết quả là bạn thường xuyên phải thanh minh, giải thích, xin lỗi mặc dù không phải lúc nào bạn cũng là người sai. Ở bên một người như vậy, cảm giác mệt mỏi, chán nản sẽ ăn mòn bạn và mối quan hệ cũng dần đến hồi kết thúc.

Nếu có những dấu hiệu này hãy mạnh tay đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ - Ảnh 8.

9. Bạn phải chịu bạo hành khi đối phương thiếu kiềm chế

Nếu người ấy của bạn thường xuyên tức giận, và khi nổi giận anh/cô ấy không còn kiểm soát được hành vi, lời nói của mình, điều tốt nhất mà bạn có thể làm là tìm cách thoát khỏi mối quan hệ độc hại này. Nếu cứ cố gắng tiếp tục, trông chờ vào sự thay đổi của người kia, nguy cơ bạn bị bạo hành về cả thể chất lẫn tinh thần là cực kỳ cao.


Minh họa: Alena Tsarkova: Nguồn: BrightSide.me

Chia sẻ