Nấu ngay bánh trôi đậu đỏ cho cả năm công việc trôi chảy

Mai Phương,
Chia sẻ

Dịp năm mới, bạn hãy vào bếp làm bánh trôi đậu đỏ để cả gia đình quây quần cùng thưởng thức nhé! Món bánh trôi nước nhân đậu đỏ sẽ mang đến sự may mắn, trôi chảy cho mọi việc trong năm mới của gia đình bạn đấy!

Nấu ngay bánh trôi đậu đỏ cho cả năm công việc trôi chảy - Ảnh 1.

Nguyên liệu

400g bột gạo nếp

250g đậu đỏ

100g đường nâu

80g đường trắng

Gừng

Thực hiện

Bước 1

Đậu đỏ vo sạch, ngâm với nước ấm khoảng 3 – 4 tiếng cho đậu đỏ nở hết.

Sau khi ngâm xong, đổ đậu đỏ ra rổ vo lại một lần với nước sạch rồi đổ vào nồi, đổ nước ngập mặt đậu đỏ ninh mềm.

Bước 2

Đổ đậu đỏ và 80g đường trắng vào máy xay sinh tố cùng chút nước xay nhuyễn. Sau đó, bạn đổ đậu đỏ ra chảo, thêm ít dầu ăn, sên đến khi đậu đỏ trở thành khối nhân dẻo mịn.

Bước 3

Nặn nhân đậu đỏ thành từng viên tròn nhỏ.

Bước 4

Trộn bột gạo nếp với nước đến khi có được khối bột dẻo mịn, sờ không dính tay. Để bột nghỉ khoảng 15 phút.

Bước 5

Nặn bột thành từng viên tròn, kích thước to gấp đôi viên nhân đậu đỏ.

Ấn dẹt viên bột rồi cho nhân đậu đỏ vào trong, viên lại sao cho không làm lộ nhân đậu đỏ ra ngoài nhé!

Bước 6

Đun nước sôi rồi cho bánh trôi vào luộc.

Bước 7

Khi bánh nổi lên trên mặt nước là bánh đã chín.

Vớt bánh ra một bát nước lọc để bánh không bị dính vào nhau.

Bước 8

Gừng rửa sạch, gọt vỏ, thái sợi nhỏ.

Đun gừng, đường nâu với nước trong khoảng 10-15 phút ở lửa vừa để làm siro gừng.

Bước 9

Múc bánh trôi vào bát, đổ siro gừng lên trên và thưởng thức thôi!

Thành phẩm:

Bánh trôi đậu đỏ mềm mịn, dẻo thơm, thoang thoảng hương gừng ấm và đặc biệt mang vị ngọt nhẹ của đậu đỏ khiến nó trở nên vừa lạ vừa quen, thật hấp dẫn! Dịp năm mới, bạn hãy vào bếp làm chè trôi nước đậu đỏ để cả gia đình quây quần cùng thưởng thức nhé! Món bánh trôi nước nhân đậu đỏ sẽ mang đến sự may mắn, trôi chảy cho mọi việc trong năm mới của gia đình bạn đấy!

Nấu ngay bánh trôi đậu đỏ cho cả năm công việc trôi chảy - Ảnh 12.

Chúc bạn ngon miệng!

Chia sẻ