Nấu cà ri rau củ thật ngon cho ngày ăn chay đầu tháng

Mẹ Liên Ròm,
Chia sẻ

Mùa đông, có một tô cà ri rau củ để ăn cùng cơm, bánh mì hay bún đều sẽ thật tuyệt vời. Bạn hãy thử ngay món này trong ngày đầu tháng hôm nay nhé!





Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món cà ri chay:

1 khúc tỏi tây (leek)

1 bó đậu đũa

1 hộp cà trái nhỏ - cà pháo

1 lít nước cốt dừa loại loãng

1 bìa đậu cắt nhỏ và chiên

2 cây nấm đùi gà (hoặc nấm nào bạn thích)

1 bó rau quế

1 ít lá chanh

1 hộp măng vàng hay khoảng 100gr măng vàng (có thể thay thế bằng bắp non)

2 muỗng bột cà ri hoặc 1 gói nhỏ bột cà ri của Thái (loại ướt (paste) không phải bột)

Gia vị: Muối, đường, ớt bột

Sả





Cắt và rửa mọi thứ chuẩn bị để nấu.




 Cà cắt nhỏ cho chút muối và ngâm trong nước để khỏi bị thâm đen, khi nào gần nấu hãy vớt ra.




Cho dầu ăn vào nồi, thêm tỏi tây, sau đó cho 2 muỗng canh bột cà ri vào xào hoặc 2 muỗng canh loại bột sệt (curry paste), thích ăn nhiều bỏ thêm vào 1-2 muỗng nữa không sao, vì curry paste này bỏ thêm nhiều chút thì đậm mùi curry chứ không mặn lắm.




Tiếp đến cho nấm và đậu hũ vào xào cho quyện cùng cà ri.




Sau đó đổ 1 lít nước cốt dừa vô và nước dừa sôi lên thì cho các loại rau củ còn lại vào. Trước đó các bạn có thể cho nước vào trong nồi nếu các bạn không thích ăn quá béo, còn không thì cứ cho nước cốt dừa vào luôn ngay từ đầu.




Nêm muối, đường, bột nêm nấm cho vừa ăn để cho lửa liu riu chút. Mọi thứ chín thì nêm lại cho vừa ăn, cho lá chanh xắt nhỏ và lá quế Thái xắt nhỏ vào chung. Rắc tiêu, và múc ra ăn chung với cơm, bún tùy thích nha. Nếu các bạn thích ăn có nhiều sả hơn thì cho sả cây đập dập, hay sả bằm xào chung với bột cà ri ngay lúc đầu.


Nếu các bạn dùng cho món mặn, có thể nấu như vậy với vịt khá là ngon nhưng nên dùng măng vàng! Món cà ri rau củ đậm đà, thơm phức, béo ngậy dù là món ngon mà ăn với bánh mì hay cơm thì ngon không thua món mặn đâu, bạn hãy thử ngay món này trong ngày đầu tháng để cảm nhận được vị thơm ngon của nó nhé!



Chúc bạn ngon miệng với món cà ri rau củ này!

Chia sẻ