Nắng nóng gay gắt diện rộng trên 38 độ ở nhiều nơi

Minh Anh,
Chia sẻ

Nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên tới trên 38 độ, còn tại Hà Nội có nắng nóng 37 độ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 19/7, nắng nóng đã xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ,…

Dự báo hôm nay 20/7, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ và mở rộng ra các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao nhất trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-17h.

Nắng nóng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tiếp theo.

Nắng nóng gay gắt diện rộng trên 38 độ ở nhiều nơi
Oi bức, người Hà Nội xuống hầm trốn nóng.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết ngày 20/7 tại khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận  ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ; nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC

Nam Bộ có nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 – 35 độ.

Hà Nội trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ; nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ. Sang ngày 21/7, nền nhiệt độ giảm nhẹ còn 27 – 34 độ.

Còn tại TP HCM, nhiệt độ trong vài ngày tới tiếp tục duy trì ở mức 25 – 35 độ.

Chia sẻ