Nắng nóng gay gắt dễ dẫn đến sốc nhiệt gây tổn thương não, tim, thận: Đây là những việc cần làm để tránh sốc nhiệt

HN,
Chia sẻ

Sốc nhiệt là tình trạng tổn thương do nhiệt nghiêm trọng nhất, sốc nhiệt có thể xảy ra nếu nhiệt độ cơ thể của bạn tăng lên đến 40 độ C hoặc cao hơn.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm tăng cao bất thường mấy ngày qua khiến nhiều người bị suy kiệt sức khỏe, có thể gây nên tình trạng sốc nhiệt, trụy mạch, tổn thương não với mọi người, nhất là đối tượng người già, trẻ nhỏ hoặc người có công việc phải ra ngoài đường nhiều.

Thể nhẹ hơn của sốc nhiệt được gọi là kiệt sức vì nhiệt/lả nhiệt (heat exhaustion), là một tình trạng mà triệu chứng có thể bao gồm ra mồ hôi nhiều và mạch nhanh là do cơ thể quá nóng. Sốc nhiệt (heatstroke) là hội chứng nặng nhất.

Các tình huống dễ bị sốc nhiệt

- Đi từ ngoài nắng nóng vào trong nhà mát hoặc ngược lại

- Bước từ trong xe ô tô ra ngoài trời nóng.

Để hiểu hơn về sốc nhiệt và lả nhiệt: Những ai dễ gặp, biểu hiện là gì và làm sao để phòng tránh, hãy xem tranh dưới đây:

Nắng nóng gay gắt dễ dẫn đến sốc nhiệt gây tổn thương não, tim, thận: Đây là những việc cần làm để tránh sốc nhiệt - Ảnh 1.


Chia sẻ