Nam thanh niên nước ngoài lôi đàn ra vừa đánh vừa hát khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Khoảng 17h30 ngày 7/1, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút Cửa Nam - Điện Biên Phủ đã phát hiện một thanh niên nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ lạng lách đánh võng.

Để ngăn chặn hành vi nguy hiểm trên, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu thanh niên vào chốt làm việc tại đèn đỏ chốt Điện Biên Phủ, Phan Bộ Châu - Hàng Bông, Cửa Nam. 

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, trong gần 1 giờ đồng hồ, thanh niên nước ngoài vẫn đứng yên trên đường thách thức. Thậm chí còn lôi đàn ra vừa đàn vừa hát nghêu ngao trên xe máy BKS 37L1 - 204.97.

Người nước ngoài đầu tiên bị xử phạt nồng độ cồn vì say rượu, ngồi trên xe gẩy đàn - Ảnh 1.

Biên bản xử phạt đối với người vi phạm nói trên

Tổ công tác đã tiến hành đo nồng độ cồn tại chỗ thanh niên nước ngoài, tuy nhiên không có kết quả.

Sau gần 1h đôi co với cả Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, công an phường Cửa Nam, đến khi Thiếu tá Đào Việt Long, Phó phòng Cảnh sát giao thông có mặt trực tiếp trao đổi, giải thích yêu cầu thanh niên nước ngoài vào chốt làm việc.

Tại đây, thanh niên trên đã được xác định danh tính là Aleks Ivanov (sinh 10/9/1991 quốc tịch Nga). Ivanov cho biết đi du lịch ở Hà Nội 1 tuần nay.

Thiếu tá Đào Việt Long cho biết, với những lỗi vi phạm trên Ivanov sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật Việt Nam. Đội Cảnh sát giao thông số 1 lập biên bản Ivanov lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, không mang theo bằng lái đăng ký.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại hiện trường.

Người nước ngoài đầu tiên bị xử phạt nồng độ cồn vì say rượu, ngồi trên xe gẩy đàn - Ảnh 2.

Dù đã bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên vẫn ngồi trên xe gẩy đàn hàng giờ đồng hồ.

Người nước ngoài đầu tiên bị xử phạt nồng độ cồn vì say rượu, ngồi trên xe gẩy đàn - Ảnh 3.

Người nước ngoài đầu tiên bị xử phạt nồng độ cồn vì say rượu, ngồi trên xe gẩy đàn - Ảnh 4.

Người nước ngoài đầu tiên bị xử phạt nồng độ cồn vì say rượu, ngồi trên xe gẩy đàn - Ảnh 5.

Nam thanh niên người Nga đã ký vào biên bản.

Người nước ngoài đầu tiên bị xử phạt nồng độ cồn vì say rượu, ngồi trên xe gẩy đàn - Ảnh 6.

Thiếu tá Đào Việt Long đang giải thích lỗi vi phạm.

Người nước ngoài đầu tiên bị xử phạt nồng độ cồn vì say rượu, ngồi trên xe gẩy đàn - Ảnh 7.

Vị khách đo nồng độ cồn.

Chia sẻ