Nam Phi bắt giữ vụ vận chuyển 63kg sừng tê giác lậu sang Malaysia

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Ngày 4/2, lực lượng chức năng Nam Phi đã phát hiện và thu giữ số sừng tê giác trị giá hơn 3,5 triệu USD tại sân bay quốc tế O.R Tambo ở Johannesburg.

Một lô hàng gồm 18 mảnh sừng nặng 63kg đang trên đường vận chuyển đến Malaysia đã được phát hiện tại các cơ sở chuyển phát nhanh của sân bay O.R Tambo.

Sở Thuế vụ Nam Phi cho biết trong một tuyên bố, kiện hàng được dán nhãn "Hộp mực HP", nhưng hình ảnh kiểm tra X-quang cho thấy, hàng ở bên trong giống như sừng nên lực lượng hải quan Nam Phi đã kiểm tra để phát hiện xem liệu có phải là hàng lậu.

Đây là vụ phát hiện và thu giữ sừng tê giác thứ tư tại sân bay quốc tế O.R Tambo do lực lượng hải quan Nam Phi thực hiện kể từ tháng 7/2020. Tổng cộng 277kg sừng tê giác trị giá hơn 15 triệu USD đã bị tịch thu.

Nam Phi bắt giữ vụ vận chuyển 63 kg sừng tê giác lậu sang Malaysia - Ảnh 1.

Đầu tuần này, Chính phủ Nam Phi thông báo rằng, nạn săn trộm tê giác ở nước này đã giảm 33% vào năm 2020, một phần là do các lệnh đóng cửa vì dịch COVID-19, hạn chế các hoạt động di chuyển trên khắp Nam Phi. Bên cạnh đó, giới chức Nam Phi đã tiến hành chiến dịch tăng cường phòng chống vấn nạn sát hại tê giác lấy sừng và xử lý những đối tượng săn trộm. Theo Bộ Môi trường Nam Phi, tổng cộng 394 con tê giác đã bị săn trộm để lấy sừng vào năm 2020, giảm từ 594 con bị giết vào năm 2019.

Ngoài ra, Nam Phi đã tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi khác gồm Botswana, Eswatini (trước đây là Swaziland), Kenya, Namibia, Mozambique và Zimbabwe nhằm chống lại nạn săn trộm tê giác.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật hoang dã đã cảnh báo rằng, nạn săn trộm tê giác vẫn diễn ra khá thường xuyên và những kẻ săn trộm đang áp dụng những biện pháp tinh vi hơn như sử dụng máy bay không người lái. Các nhà bảo tồn cho biết, mặc dù số lượng tê giác bị giết hại đã giảm nhưng tổng số tê giác nói chung đã giảm đáng kể.

Chia sẻ