Nam giới sinh càng muộn, con càng kém thông minh

,
Chia sẻ

Nam giới sinh con ở độ tuổi càng cao, thì nguy cơ suy giảm trí thông minh ở bé là càng lớn.

Xem ảnh lớn
Kết luận này được một nhóm các nhà khoa học Australia đưa ra sau khi tiến hành nghiên cứu với 33.000 trẻ em Mỹ được sinh ra bởi những người cha trẻ tuổi và cả lớn tuổi.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành so sánh hai nhóm trẻ em  từ lúc chúng sinh ra cho đến khi 7 tuổi bằng các tiêu chí như: sự linh hoạt giữa cách phối hợp chân và tay, và mắt, khả năng đọc, đánh vần và khả năng tính toán.

Jonh McGrath - trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Chất lượng tinh trùng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ ở trẻ. Ở những người cha lớn tuổi, chất lượng tinh trùng có sự biến đổi theo chiều hướng giảm sút. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến trí thông minh của những đứa trẻ”.

Độ tuổi của người mẹ cũng như các yếu tố xã hội khác cũng được nghiên cứu xét tới tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của nó đến trí thông minh của trẻ không lớn. “Tuổi của người cha có liên quan đến trí thông minh của bé nhiều hơn tuổi của người mẹ”, các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Hải Anh
Theo 4women
Chia sẻ