Nam giới ngày càng ẻo lả yếu đuối, chính quyền Trung Quốc khuyến khích phải tập gym để nam tính hơn khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa

JIA YOU,
Chia sẻ

Việc nam giới Trung Quốc hiện nay quá "nữ tính" đã trở thành mối lo lắng của chính phủ.

Ngày 28/1 vừa qua, Bộ Giáo dục Trung Quốc kêu gọi cần phải giáo dục thể chất nhiều hơn để “giải độc” cho tình trạng “nữ tính hóa” ở nam giới, làm dấy lên một cuộc tranh luận trực tuyến gay gắt về sự nam tính và các chuẩn mực giới tính truyền thống.

Bộ cũng cho biết, họ sẽ tuyển dụng thêm giáo viên thể dục, huấn luyện viên gym để cải thiện phương pháp giảng dạy trước đây. Nguồn cơn của sự phản ứng này chính là sau khi một cố vấn chính trị hàng đầu cho rằng nam sinh Trung Quốc ngày nay yếu đuối, tự cao tự đại, có đôi lúc rụt rè. 

Nam giới Trung Quốc ngày càng ẻo lả và yếu đuối, cần phải tập gym để cải thiện sự nam tính, dân mạng tranh cãi nảy lửa về quyết định này - Ảnh 1.

Những điều này có khả năng bị ảnh hưởng bởi những người nổi tiếng đẹp trai, chải chuốt, cũng như những ngôi sao Kpop. Việc mô tả hình tượng “nữ hóa” của nam giới Trung Quốc được xem là “mối đe dọa đối với sự phát triển và tồn tại của quốc gia”.

Sự tán thành của Bộ giáo dục đối với phát ngôn của cố vấn chính trị đã gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Weibo. Một số cư dân mạng nói rằng họ cảm thấy sốc khi cơ quan quản lý giáo dục hàng đầu của đất nước lại công khai phân biệt giới tính. 

Tính đến thứ 6 (29/1), từ khóa có liên quan đến vấn đề này đã thu hút hơn 240 triệu lượt xem trên mạng Weibo. Một người dùng cho biết: “Giáo dục là nuôi dưỡng những đứa trẻ trở thành những con người tử tế. Không nên đặt ra tiêu chuẩn cho nam giới và nữ giới. Cần phải đặt việc học hành để trở thành một con người tốt lên hàng đầu”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều cư dân mạng đồng ý rằng các chàng trai Trung Quốc cần trở nên nam tính và rắn rỏi hơn. Một người dùng Weibo tự nhận là giáo viên chia sẻ: “Cuối cùng thì Bộ Giáo dục đã làm đúng. Con trai bây giờ cần tập thể dục nhiều hơn để trở nên nam tính hơn. Hiện tại, có nhiều người quá hiền lành”.

Nam giới Trung Quốc ngày càng ẻo lả và yếu đuối, cần phải tập gym để cải thiện sự nam tính, dân mạng tranh cãi nảy lửa về quyết định này - Ảnh 2.

"Con trai bây giờ cần tập thể dục nhiều hơn để trở nên nam tính hơn. Hiện tại, có nhiều người quá hiền lành”, một cư dân mạng bình luận về nam giới Trung Quốc ngày nay.

Từ lâu, các nhà chức trách Trung Quốc đã bận tâm đến “cuộc khủng hoảng nam tính” đang rình rập trong nước, và đã đề xuất một số giải pháp cho vấn đề này. 

Vào năm ngoái, Tân Hoa Xã có đăng một bài báo gây tranh luận về việc thuê thêm giáo viên nam có khiến các nam sinh trở nên nam tính hay không? Nhưng đối với giáo viên mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở, thì giáo viên nữ nhiều hơn, dẫn đến việc mất cân bằng giới.

Năm 2019, trang iQiyi bị chỉ trích vì làm mờ khuyên tai của những nghệ sĩ nam khi tham gia chương trình. Trước đây vào năm 2016, Sixthtone đã đăng tải bài viết cho rằng, số lượng các lớp học dạy bé trai nam tính ngày càng tăng. Gần đây nhất, chính là lớp học thể dục được coi là một trong những lớp học đảm bảo rằng các bé trai cần phải nam tính hơn. 

Thậm chí, các cơ quan giáo dục và thể thao hàng đầu còn thông báo rằng bộ môn thể dục sẽ sớm trở thành môn quan trọng trong kỳ thi tuyển sinh Trung học quốc gia. Một số chuyên gia đã ca ngợi việc này nhưng cũng bày tỏ sự hoài nghi không biết bộ môn này sẽ tạo ra sự nam tính như thế nào?

Nam giới Trung Quốc ngày càng ẻo lả và yếu đuối, cần phải tập gym để cải thiện sự nam tính, dân mạng tranh cãi nảy lửa về quyết định này - Ảnh 3.

Thay vì khuyến khích nam giới tập gym, giới chức nên nghiên cứu về vấn đề giới hơn.

Lu Jidong, Trưởng khoa Giáo dục thể chất Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải cho biết, thật sai lầm khi cho rằng thể thao sẽ khiến con trai trở nên nam tính hơn. Anh nói: “Đúng là tập thể dục sẽ cải thiện sức khỏe tốt hơn, nhưng vấn đề nữ tính thiên về tâm lý nhiều hơn. Điều này có thể thấy nhiều đồng tính nam thích tập gym để có cơ bắp. Trên thực tế, việc tập thể dục không thể thay đổi giới tính của họ”. 

Cui Le, sinh viên khoa Giáo dục và Công tác Xã hội tại ĐH Auckland, nói rằng sự nữ tính ở nam giới bắt nguồn từ việc phân biệt giới tính, phân biệt đối xử. 

"Cách tiếp cận này chỉ làm sâu sắc định kiến giới, gia tăng nạn bắt nạt dựa vào ngoại hình và xu hướng tính dục. Thay vì khuyến khích nam giới tập gym, giới chức nên nghiên cứu về vấn đề giới hơn", anh nói.

(Nguồn: Sixthtone)

Chia sẻ