Nam bộ có khả năng đón cơn bão mạnh cấp 8 đầu tiên trong năm mới

K.A,
Chia sẻ

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động mạnh ở khu vực đảo Palawan (Philippines), di chuyển với tốc độ nhanh, 30-35 km/h có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất giật cấp 10 và hướng vào các tỉnh Nam Bộ.

Hồi 07 giờ ngày 02/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung đảo Pa-la-oan (Philippines) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km. Đến 19 giờ ngày 02/01, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 118,9 Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Pa-la-oan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Nam bộ có khả năng đón cơn bão mạnh cấp 8 đầu tiên trong năm mới - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35km, đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 03/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

Chia sẻ