Myanmar cấm bán bao cao su vào ngày Tết cổ truyền

Vân anh,
Chia sẻ

Bên cạnh việc cấm các nhà thuốc bán bao cao su, cảnh sát Myanmar sẽ xử phạt cả những cửa hàng bán thuốc tránh thai hay Viagra trong ngày Tết cổ truyền Thingyan.

Ngày lễ té nước Thingyan, hay còn gọi là Tết cổ truyền của Myanmar đã đến. Trong mùa Thingyan năm nay, một lực lượng cảnh sát “đặc biệt” sẽ có trách nhiệm làm giảm số tội phạm tình dục bằng cách truy quét các nhà thuốc bán thuốc kích thích, thuốc tránh thai và cả bao cao su.

Theo quy định mới ban hành, các chủ nhà thuốc phải ký cam kết không bán các mặt hàng cấm tại khu vực Yangon. Năm nay, bao cao su và thuốc tránh thai được đưa vào danh sách cấm. Nếu phát hiện bán hàng trái pháp luật, các nhà thuốc có thể bị tịch thu hàng hóa, nặng hơn thì đóng cửa.

Ngay cả những nhà thuốc đã đăng ký bán và được cấp phép cũng phải tạm thời dừng bán các mặt hàng nhạy cảm, ít nhất là đến hết ngày 19/4, khi lễ hội Thingyan kết thúc.
 
Toàn bộ nhà thuốc tại Myanmar sẽ bị cấm bán bao cao su, thuốc tránh thai,... để giảm tội phạm tình dục.
Toàn bộ nhà thuốc tại Myanmar sẽ bị cấm bán bao cao su, thuốc tránh thai... để giảm tội phạm tình dục.
 
Các nước Đông Nam Á thường có những lệnh cấm khác nhau trong ngày Tết cổ truyền. Thái Lam cấm xe tải chở…nước, còn Lào cấm các quán rượu mở cửa sau 11h tối nhưng lệnh cấm thuốc tránh thai và thuốc tình dục lại khá đặc biệt. Nhiều nhà thuốc cho rằng, việc cấm bán bao cao su, thuốc tránh thai là lệnh cấm khắc nghiệt nhất trong suốt thập kỷ qua.

“Thuốc Viagra không khuyến khích ai phạm tội tình dục cả” – Chủ một phòng khám ở thị trấn Ahlone lên tiếng. Phát ngôn viên của công ty Choice Modern Experts, một nhà nhập khẩu và phân phối bao cao su, cho rằng: “Thật khó để hiểu được lý do của lệnh cấm này. Chúng tôi đoán nó có liên quan đến những hành vi bừa bãi và thiếu đạo đức trong những lễ hội Thingyan trước”.

Tuy vậy, các nhà thuốc vẫn đang bán chui hoặc tuồn ra chợ đen để kiếm lời.

Chủ các cửa hàng thuốc cũng cho biết, họ chưa từng nhận được danh sách các nhãn hiệu bị cấm. Có cảnh sát cấm bán bao cao su, có cảnh sát thì không. Ngay cả những loại thuốc hợp pháp cũng bị tịch thu.

Theo Bangkokpost
Chia sẻ