Mỹ: Xả súng tại California, 9 người thiệt mạng, nhà nghi phạm bốc cháy

Huệ Bình,
Chia sẻ

Một nhân viên vận tải đã bắn chết 8 người sau đó tự sát ở bang California – Mỹ. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án vụ xả súng ngày 26-5.

Cảnh sát cho biết vụ xả súng diễn ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26-5 (giờ địa phương) tại khu phức hợp thuộc quản lý của Cơ quan vận tải Santa Clara Valley (VTA).

Đại diện cho Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Santa Clara, ông Russell Davis, nói với đài CNN rằng một nam nhân viên của VTA, được xác nhận tên Sam Cassidy (57 tuổi), đã nổ súng trong một khu vực dịch vụ tàu hỏa ở TP San Jose của hạt Santa Clara. Chưa có nhiều thông tin về Cassidy, chỉ biết người này làm việc VTA ít nhất từ năm 2012 ở vị trí thợ máy.

Một nhân viên vận tải đã bắn chết 8 người sau đó tự sát ở bang California – Mỹ.

Ông Davis cho biết 8 người thiệt mạng, gồm một số nhân viên VTA, và ít nhất một người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Davis nói rằng ông chưa biết loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công.

Theo cảnh sát trưởng hạt Santa Clara - ông Laurie Smith, kẻ xả súng biết cảnh sát được triển khai tới hiện trường nên đã tự sát. 

Mỹ: Xả súng tại California, 9 người thiệt mạng, nhà nghi phạm bốc cháy - Ảnh 2.

Nghi phạm, một nhân viên của Cơ quan vận tải Santa Clara Valley (VTA), đã xả súng giết chết 8 đồng nghiệp trước khi tự sát. Ảnh: AP

Mỹ: Xả súng tại California, 9 người thiệt mạng, nhà nghi phạm bốc cháy - Ảnh 3.

Đội rà phá bom đã được gọi đến để kiểm tra hiện trường, trong khi động cơ của vụ xả súng đang tiếp tục được điều tra. Ảnh: KYVZ

Cùng thời gian với vụ nổ súng, một ngôi nhà ở TP San Jose (được xác định là nhà của Cassidy) đã bốc cháy. Thị trưởng San Joe, ông Sam Liccardo, cho biết không có ai trong nhà khi vụ cháy xảy ra.

Lực lượng cứu hỏa đã mất khoảng 1 giờ để dập tắt đám cháy. Ngôi nhà đã bị hư hại nghiêm trọng. Cảnh sát San Jose đang điều tra vụ hỏa hoạn.

Ngoài ra, ông Davis cho biết cảnh sát còn nhận được thông tin có bom trong khu vực hiện trường và đội phá bom đang rà soát khu phức hợp.

Chủ tịch Hội đồng quản trị VTA Glenn Hendricks gọi đây là "một thảm kịch kinh hoàng" và chia sẻ sự mất mát với gia đình các nạn nhân. Ông Hendricks lưu ý rằng vụ việc xảy ra ở một bãi bảo dưỡng tàu, không phải trung tâm điều hành hoạt động tàu. Hoạt động đường sắt nội đô do VTA quản lý đã tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Mỹ: Xả súng tại California, 9 người thiệt mạng, nhà nghi phạm bốc cháy - Ảnh 4.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở San Jose hôm 26-5. Ảnh: Reuters

Thị trưởng San Jose Sam Liccardo, cũng thuộc hội đồng quản trị VTA, cho biết những người bị giết là các "nhân viên thiết yếu", "giúp đỡ cộng đồng trong suốt đại dịch Covid-19. Họ vẫn đi làm mỗi ngày, bất chấp rủi ro đối với sức khỏe". Ông Sam Liccardo nói rằng vụ nổ súng gây ra một thời gian rất đen tối đối với TP San Jose và biến 26-5 trở thành ngày bi thảm đối với các công nhân VTA và gia đình của họ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông Biden từng kêu gọi Quốc hội cải cách luật về sở hữu súng đạn.

CNN cho biết đây là vụ thứ 232 từ đầu năm nay, nước Mỹ chứng kiến các vụ nổ súng có từ 4 nạn nhân trở lên.

Hồi tháng 7-2019, TP San Jose từng xảy ra một vụ nổ súng tại một lễ hội khiến 3 người thiệt mạng và thủ phạm chỉ mới 19 tuổi.

Mỹ: Xả súng tại California, 9 người thiệt mạng, nhà nghi phạm bốc cháy - Ảnh 5.

 

Chia sẻ