Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này

Thu Thảo,
Chia sẻ

Khi làm con dâu thì Mỹ Uyên của "Cả một đời ân oán" cũng chịu cảnh mẹ chồng đành hanh, mắng chửi chẳng thua kém gì ai đâu.

Tập 19 của chương trình truyền hình Cuộc chiến mỹ vị có sự góp mặt của NSƯT Mỹ DuyênNSƯT Mỹ Uyên.

Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 1.
Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 2.

Mỹ Duyên - Mỹ Uyên.

Là hai thành viên của nhóm ngựa hoang trong bộ phim Tháng năm rực rỡ, Mỹ Duyên đảm nhận vai diễn Thùy Linh tuổi trưởng thành với ca tính quậy phá, loi nhoi hay chửi thề. Còn NSƯT Mỹ Uyên thủ vai Bảo Châu lúc lớn, khán giả rất thích thú với hình ảnh hoàn toàn mới về Mỹ Uyên khi thấy cô trong bộ dạng một người đàn bà U40 với gu ăn mặc nổi bật phải làm gái bán hoa.

Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 3.
Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 4.

Phí Linh - Minh Xù - Mỹ Duyên - Mỹ Uyên và các đầu bếp.

Trong quá trình giao lưu với Minh Xù - Phí Linh, Mỹ Uyên - Mỹ Duyên còn khiến khán giả ngỡ ngàng vì phần hóa thân thành mẹ chồng - nàng dâu cực hấp dẫn. Ở phần diễn xuất ngẫu hứng này, Mỹ Uyên đóng vai con dâu, còn Mỹ Duyên lại vào vai mẹ chồng khó tính. Dù đã cố gắng hầu hạ, chiều chuộng mẹ chồng nhưng Mỹ Uyên vẫn bị mắng chửi thường xuyên. Nhìn cảnh Mỹ Uyên - Mỹ Duyên cãi nhau ỏm tỏi, Minh Xù - Phí Linh giật mình thon thót và phải đánh trống lảng sang chuyện khác để tìm lại bình yên cho chương trình.

Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 5.
Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 6.

Mỹ Uyên bị mẹ chồng hành hạ đến mức "tái mặt".

Hiện tại, NSƯT Mỹ Uyên đang cống hiến hết mình cho nhà hát kịch 5B ngoài ra khán giả có thể theo dõi những bộ phim có sự tham gia của cô như Yêu em bất chấp, 100 ngày bên em, Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết, Cả một đời ân oán. Còn đối với NSƯT Mỹ Duyên sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh để tập trung cho nghệ thuật sân khấu, mới đây cô cùng Mỹ Uyên góp mặt trong bộ phim Tháng năm rực rỡ gây được chú ý cho khán giả. Đây cũng là tín hiệu tốt cho thấy Mỹ Duyên đang trở lại với làng điện ảnh Việt.

Đến với chương trình, NSƯT Mỹ Duyên đã có những chia sẻ với các đầu bếp về sở thích ăn uống và cuộc sống của cô khi còn học tập tại Nga. Ở phần đầu giao lưu với khách mời, Mỹ Duyên tỏ ra hào hứng khi được mời tham gia một show về nấu ăn. Khi được hỏi về khoảng thời gian sống bên Nga, chị đã có những chia sẻ rất thật về cuộc sống khắc nghiệt của một vũ công múa ballet: "Ngay từ nhỏ, Duyên đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ballet giống như mẹ, khoảng thời gian sang Nga kéo dài 8 năm từ năm 10 tuổi cho đến khi tốt nghiệp năm 18 tuổi".

Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 7.
Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 8.

Mỹ Duyên ở tuổi 42.

"Duyên học tại một môi trường khép kín. Tại đây Duyên không được học nấu ăn, tất cả việc ăn uống đều do nhà trường quyết định và ăn phải theo một chuẩn mực nhất định. Chỉ cần Duyên lỡ tăng cân bạn diễn sẽ sẵn sàng đẩy Duyên ra ngoài để không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Vì vậy việc kiểm soát cân nặng của bản thân là điều hết sức quan trọng, mình cao bao nhiêu thì chỉ được phép ăn theo quy định bằng đấy thứ" - Mỹ Duyên cho biết thêm.

Mỹ Uyên khi làm con dâu cũng bị mẹ chồng hành hạ, mắng chửi thế này - Ảnh 9.

Bàn về ẩm thực, Mỹ Duyên thích ăn nhiều món đặc biệt là đồ Âu và những món tạo hương vị béo nhưng không chứa nhiều chất béo. Nếu làm đồ ăn để thưởng thức thì cô lại rất khó tính bởi vì ông xã cũng là một người nấu ăn rất giỏi.

Mỹ Duyên tên thật là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh năm 1972 tại Sài Gòn, trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cô được đào tạo để trở thành một diễn viên múa nhưng Mỹ Duyên lại bén duyên ở lĩnh vực điện ảnh.

Chia sẻ