Mỹ tiếp tục hạn chế người nhập cư và lao động nước ngoài đến hết 2020

Phạm Huân,
Chia sẻ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/06 đã ban hành sắc lệnh cấm lao động nước ngoài và ngừng cấp thị thực nhập cư cho tới hết năm 2020.

Giới chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng quyết định này nhằm bảo vệ người lao động Mỹ trong bối cảnh nhiều người ở Mỹ mất việc làm do đại dịch Covid-19. Quyết định này có thể ảnh hưởng tới hơn nửa triệu lao động nước ngoài tại Mỹ.

Mỹ tiếp tục hạn chế người nhập cư và lao động nước ngoài đến hết 2020 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ản: CNN)

Theo sắc lệnh này, việc cấp thị thực làm việc cho các lao động nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, dịch vụ chăm sóc sân vườn cảnh quan và lâm sản, sẽ tạm ngừng, tuy nhiên miễn áp dụng đối với gần 20.000 lao động nước ngoài trong lĩnh vực trông trẻ.

Chính phủ Mỹ cũng cho biết sẽ ban hành các quy định mới từ chối cho phép những người đang chờ được tị nạn tại Mỹ được làm việc vì cho rằng chương trình nhân đạo này đang bị lợi dụng bởi những người di cư kinh tế./.

Chia sẻ