Mỹ phẩm - "kẻ thù" thầm lặng của nội tiết tố: 1/3 thành phần được xếp vào loại nguy hiểm cao, có cả chất gây ung thư nhóm 1
Trang điểm và chăm sóc da là thói quen hàng ngày của nhiều người. Tuy nhiên, ẩn sau những sản phẩm làm đẹp quen thuộc, một số thành phần có thể gây rối loạn nội tiết tố và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhiều người, cả nam lẫn nữ, đều có thói quen trang điểm và chăm sóc da hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, một số sản phẩm làm đẹp lại có thể gây hại cho sức khỏe.
Theo các chuyên gia, trong đồ trang điểm của chúng ta có thể chứa những thành phần độc hại, gây rối loạn hormone và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Chuyên gia về hormone Mike Kocsis từ tổ chức Balance My Hormones đã chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn trong các sản phẩm làm đẹp thông thường, đồng thời giải thích cách chúng ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết của cơ thể.
Ảnh minh họa
Ông Kocsis giải thích với trang Mirror: "Hệ nội tiết điều chỉnh nhiều chức năng cơ thể, bao gồm trao đổi chất, tăng trưởng, tâm trạng và sức khỏe sinh sản. Các hóa chất gây trở ngại cho sự cân bằng này được gọi là EDC (Endocrine-disrupting chemicals - hóa chất gây rối loạn nội tiết tố)".
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với những hóa chất này là một trong những nguyên nhân chính khiến rối loạn nội tiết tố ngày càng phổ biến, ngay cả ở những người trẻ tuổi. "Các EDC có thể bắt chước, ngăn chặn hoặc phá vỡ các hormone như estrogen, progesterone và testosterone gây ra nhiều tác động tiêu cực" - ông nói thêm.
Theo nghiên cứu của Mike Kocsis thì khoảng 1/3 trong số 318.000 thành phần có trong các sản phẩm làm đẹp được xếp vào loại nguy hiểm cao. Mặc dù ngành công nghiệp làm đẹp tại Anh có những quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn sản phẩm, chuyên gia Mike Kocsis vẫn khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng với một số thành phần cụ thể.
Ảnh minh họa
Paraben
Một trong số những "thủ phạm" thường gặp là paraben. Paraben là chất bảo quản tổng hợp được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Mặc dù mang lại lợi ích bảo quản nhưng paraben lại có liên quan đến rối loạn nội tiết tố.
Paraben thường có trong kem dưỡng ẩm, kem nền, mascara, kem chống nắng và sữa tắm.
Phthalate
Phthalate cũng là một chất cần lưu ý. Phthalate được sử dụng trong nhiều loại mỹ phẩm để làm cho sản phẩm dẻo hơn và giúp mùi hương lưu lại lâu dài. Tuy nhiên, phthalate, thường được tìm thấy trong nước hoa, sơn móng tay và keo xịt tóc, có thể tích tụ trong cơ thể theo thời gian, gây ảnh hưởng đến hormone sinh sản.
BPA (Bisphenol A)
BPA (Bisphenol A) thường có trong bao bì và hộp nhựa, nhưng nó cũng có thể xuất hiện trong một số sản phẩm trang điểm như son môi, kem cạo râu, chai đựng kem nền, lọ kem dưỡng da và hộp phấn phủ.
BPA được biết đến là chất gây ảnh hưởng đến estrogen.
Ảnh minh họa
Toluene
Toluene, một thành phần phổ biến trong sơn móng tay, cũng có thể dẫn đến mất cân bằng hormone. Mùi của toluene bốc lên còn có thể gây hại cho hệ hô hấp. Ngoài sơn móng tay, toluene cũng được sử dụng trong keo xịt tóc, nước hoa, thuốc nhuộm tóc để giúp trộn các thành phần và ổn định công thức.
Formaldehyde
Formaldehyde được sử dụng trong một số chất bảo quản mỹ phẩm như khăn lau trang điểm, sữa dưỡng thể, dầu gội, dầu xả và thậm chí cả các liệu pháp duỗi tóc. Nó được biết đến là chất gây ung thư và can thiệp vào quá trình sản xuất hormone. Nó được sử dụng với lượng nhỏ như một chất bảo quản để duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm và ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật.
Để lựa chọn sản phẩm an toàn hơn, chuyên gia Mike Kocsis khuyên người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn mác, kiểm tra thành phần và ưu tiên các sản phẩm tự nhiên, hữu cơ từ các thương hiệu uy tín. Ông cũng cho biết: "Nhiều thương hiệu làm đẹp hiện nay cung cấp các sản phẩm không chứa EDC. Hãy tìm kiếm những thương hiệu cam kết tạo ra các sản phẩm an toàn, hiệu quả mà không có phụ gia độc hại và minh bạch với khách hàng về thành phần sản phẩm của họ".
Theo Mirror