Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Đẹp nóng bỏng vẫn khổ vì chồng, 2 lần ly hôn đau đớn ê chề

Phương Anh,
Chia sẻ

Chưa đến một ngày sau vụ lùm xùm cầm dao chém chồng lan truyền trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân thứ hai của Trương Vũ Kỳ đã chấm dứt.

Mới đây, đại diện của Trương Vũ Kỳ chính thức thông báo nữ diễn viên và chồng đã quyết định ly hôn.

"Chuyện tình cảm vốn là của hai người. Ngày hôm nay, cuộc tình này đi đến kết thúc, hy vọng mọi người đừng bới móc chuyện riêng của họ. Trên đường đời được đồng hành cùng nhau là duyên phận. Mong mọi sự bình an, chúc đôi bên hạnh phúc", đại diện của Trương Vũ Kỳ viết.

Vậy là chưa đến một ngày sau vụ lùm xùm cầm dao chém chồng lan truyền trên mạng xã hội, cuộc hôn nhân thứ hai của Trương Vũ Kỳ đã chấm dứt.

Mỹ nhân xinh đẹp, nóng bỏng vẫn khổ vì chồng

Trương Vũ Kỳ là một trong những sao nữ nổi danh nhờ Châu Tinh Trì, cô góp mặt trong hai bộ phim của Tinh gia là Siêu khuyển thần thông và Mỹ nhân ngư. Trương Vũ Kỳ được mệnh danh là người đẹp nóng bỏng nhất trong phim Châu Tinh Trì.

Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Đẹp nóng bỏng vẫn khổ vì chồng, 2 lần ly hôn đau đớn ê chề - Ảnh 1.

Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Đẹp nóng bỏng vẫn khổ vì chồng, 2 lần ly hôn đau đớn ê chề - Ảnh 2.

Trương Vũ Kỳ

Nhờ có sự nâng đỡ của Tinh gia nên sự nghiệp của mỹ nhân gợi cảm khá thuận lợi. Năm ngoái cô được đạo diễn Trần Khải Ca chọn tham gia bom tấn Yêu Miêu Truyện và nhận nhiều lời khen về cả diễn xuất lẫn ngoại hình.

Tuy vậy, Trương Vũ Kỳ lại gặp nhiều trắc trở trong đường tình duyên. Năm nay mới 32 tuổi, Trương Vũ Kỳ đã trải hai cuộc hôn nhân và cả hai đều khiến người đẹp ê chề, khổ sở.

Bước chân vào làng giải trí chưa được bao lâu, người đẹp họ Trương tuyên bố lập gia đình với đạo diễn Vương Toàn An. Quyết định kết hôn chóng vánh này khiến nhiều người bất ngờ.

Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Đẹp nóng bỏng vẫn khổ vì chồng, 2 lần ly hôn đau đớn ê chề - Ảnh 3.

Đám cưới của Trương Vũ Kỳ và chồng gần gấp đôi tuổi.

Trong đám cưới lộng lẫy trên bờ biển, vị đạo diễn hơn Trương Vũ Kỳ tới 21 tuổi đã trao cho cô chiếc nhẫn kim cương 8,688 carat (ứng với ngày sinh của cô là 8/8/1986).

Trong ba năm chung sống với nhau, cặp đôi luôn tỏ ra hạnh phúc, quấn quýt, thậm chí Trương Vũ Kỳ còn đang dự định tạm gác công việc để sinh con.

Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Đẹp nóng bỏng vẫn khổ vì chồng, 2 lần ly hôn đau đớn ê chề - Ảnh 4.

Vào một ngày tháng 9 năm 2014, khi Trương Vũ Kỳ đang đi công tác tại New York, cô đột ngột nhận tin sét đánh ngang tai là chồng mình bị cảnh sát bắt khi đang mua dâm. Mỹ nhân họ Trương vô cùng sốc vì trước khi cô lên đường, vị đạo diễn vẫn ân cần tiễn cô ra tận sân bay.

Theo điều tra của cảnh sát, đây không phải là lần đầu tiên Vương Toàn An thực hiện hành vi mua dâm. Sau vụ scandal này, đạo diễn Vương bị chỉ trích nặng nề vì thói trăng hoa, có vợ nóng bỏng vẫn quen thói ong bướm bên ngoài.

Mất hơn 1 năm cố gắng tha thứ và hàn gắn hôn nhân, Trương Vũ Kỳ cuối cùng cũng quyết định ly hôn chồng vào năm 2015.

Cú sốc từ đổ vỡ đầu tiên chưa kịp lành thì tới năm 2017, Trương Vũ Kỳ lại sa vào lưới tình với đại gia Viên Ba Nguyên. Người đẹp tiết lộ, hai người hẹn hò sau 10 ngày gặp gỡ. Và chỉ 70 ngày sau đó, cặp đôi đăng ký kết hôn.

Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Đẹp nóng bỏng vẫn khổ vì chồng, 2 lần ly hôn đau đớn ê chề - Ảnh 5.

Ban đầu Trương Vũ Kỳ được ngưỡng mộ vì lần hai kết hôn tìm được đại gia trẻ trung, điển trai.

Bất hạnh thay cho Trương Vũ Kỳ, vừa kết hôn không bao lâu thì người chồng mới cưới của cô bị truyền thông vạch mặt là đại gia rởm.

Tháng 9/2017, tờ Sina đưa tin, Viên Ba Nguyên đang bị chủ sòng bạc ở Singapore đòi nợ món tiền khổng lồ. Đồng thời nhiều công ty của anh cũng đang lâm cảnh nợ ngập đầu từ vài năm nay.

Cụ thể, Viên Ba Nguyên nợ tiền lương nhân viên công ty thời trang và lương kỹ thuật khoảng 4 triệu tệ (khoảng 14 tỉ đồng).

Trước đó, dù đang nợ chồng chất nhưng anh chàng vẫn ra vẻ đại gia, dùng phi cơ riêng đến sòng bạc ở Singapore chơi bời và ôm nợ 2 triệu đô la Singapore (khoảng 33 tỉ đồng).

Ngoài ra, Viên Ba Nguyên còn bị phát hiện từng có vợ và một con gái.

Đa phần khán giả đều tỏ ra thương cảm cho Trương Vũ Kỳ hai lần kết hôn đều gặp phải người đàn ông không tử tế. Chính Trương Vũ Kỳ cũng từng tự than rằng: "Mắt nhìn đàn ông của tôi thực sự quá tệ".

515d7f6dcfc5bec_w600_h462

Hai lần kết hôn, Trương Vũ Kỳ đều không có được hạnh phúc.

Vung dao chém chồng lại được dư luận ủng hộ

Ngày hôm qua (26/9), trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bức ảnh chụp biên bản của cảnh sát về một cuộc xô xát giữa một cặp vợ chồng.

Theo mô tả trong biên bản, người chồng có tên Viên Ba Nguyên, 44 tuổi, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của một công ty cổ phần ở Thượng Hải, người vợ có tên Trương Vũ Kỳ, 31 tuổi, người Sơn Đông, là diễn viên nổi tiếng. Thông tin trên hoàn toàn trùng khớp với vợ chồng Trương Vũ Kỳ.

Mỹ nhân phim Châu Tinh Trì: Đẹp nóng bỏng vẫn khổ vì chồng, 2 lần ly hôn đau đớn ê chề - Ảnh 7.

Biên bản xử lý ẩu đả của cảnh sát có tên vợ chồng Trương Vũ Kỳ.

Cũng theo biên bản này, ban đầu có người gọi điện báo cảnh sát vì nhìn thấy một người phụ nữ cầm dao đuổi chém một người đàn ông. Khi cảnh sát tới nơi thì phát hiện đây là mâu thuẫn gia đình nên đưa cả hai về đồn lấy lời khai.

Tại đây, Viên Ba Nguyên khai bị Trương Vũ Kỳ dùng dao gọt hoa quả tấn công, gây ra hai vết thương dài khoảng 1 cm trên lưng anh này. Tuy nhiên, nữ diễn viên phủ nhận hành có vi trên và cảnh sát cũng không tìm thấy con dao hung khí như mô tả.

Vụ việc hiện đang là tâm điểm chú ý của dư luận, hầu hết ý kiến của cộng đồng mạng nhất là phái nữ đang đứng về phía Trương Vũ Kỳ cho dù cô chính là người ra tay tấn công chồng.

Mạng xã hội Trung Quốc hiện đang tràn ngập những bình luận ủng hộ người đẹp họ Trương: "Tôi thích tính cách này của Trương Vũ Kỳ", "Không cam chịu làm người bị hại thì chi bằng chủ động làm người tấn công đi". Thậm chí có bình luận còn gọi Trương Vũ Kỳ là nữ hiệp anh hùng.

Cộng đồng mạng cũng cho rằng việc chồng Trương Vũ Kỳ tố cáo bị đâm dài 1cm là không đáng mặt đàn ông. Xét cho cùng vết cắt dài 1 cm thì cũng chỉ như vết đứt tay nhỏ. Trương Vũ Kỳ chia tay người đàn ông vừa nợ nần lại nhỏ nhen là điều đúng đắn.

Chia sẻ