Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè?

Phương Anh,
Chia sẻ

Sau vô số nhưng mối tình thất bại, Trương Mạn Ngọc sống cô độc, túng thiếu ở tuổi 54?

"Nữ thần sắc đẹp" khổ vì chữ tình

Cùng với Lý Gia Hân, Lâm Thanh Hà, Lam Khiết Anh,…Trương Mạn Ngọc được coi là một trong những nữ thần sắc đẹp của Hong Kong thập niên 90. 

Nhan sắc của Trương Mạn Ngọc được nhận xét là pha trộn giữa vẻ đẹp mong manh buồn của châu Á với nét phóng khoáng của phương Tây. Ở tuổi 19, Trương Mạn Ngọc đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983 và lọt vào Bán kết Hoa hậu Thế giới.

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 1.

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 2.

Danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc giúp Trương Mạn Ngọc thuận lợi bước chân vào làng giải trí và vươn lên vị trí minh tinh xuất sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Trong cả sự nghiệp của mình, người đẹp họ Trương góp mặt trong khoảng trên dưới 70 bộ phim khác nhau.

Từng bị đánh giá là bình hoa di động, Trương Mạn Ngọc đã được chứng minh bản thân bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế như giải tại LHP Cannes, LHP Berlin. 

Nhan sắc và tài năng của Trương Mạn Ngọc từng khuynh đảo cả Hong Kong nhưng tiếc rằng số phận không ban cho cô một cuộc đời viên mãn, bình yên.

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 3.

"Trương Mạn Ngọc cả đời nhu tình, yêu mãnh liệt và biến mất khó hiểu. Cuộc đời cô ấy giống như một bộ phim mà chưa bao giờ được đưa lên màn ảnh", trang Baike nhận xét như vậy.

Kể từ khi gia nhập làng giải trí, cô từng vướng không ít tin đồn tình ái với nhiều tên tuổi đình đám như đạo diễn Vương Gia Vệ, Vương Tinh, Trương Thế Vinh, Lương Triều Vỹ,... nhưng đều không nên chuyện.

Không biết bao nhiêu người đàn ông đã bước qua đời Trương Mạn Ngọc. Họ đều không ở lại mà chỉ để lại những vết sẹo trên trái tim cô. Mạn Ngọc chỉ kết hôn một lần duy nhất vào năm 1998 với đạo diễn người Pháp Olivier Assayas.

Sau khi kết hôn, cô bỏ lại đằng sau hào quang sân khấu cùng sự nghiệp đang phát triển rực rỡ để chuyển đến Paris cùng chồng. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của Trương Mạn Ngọc chỉ duy trì được vỏn vẹn 3 năm và chính thức kết thúc vào năm 2001 khi cô phát hiện chồng ngoại tình.

Trương Mạn Ngọc yêu nhiều, bị phản bội cũng nhiều nhưng cuộc tình khiến cô say đắm nhất và khổ đau nhất là với Lương Triều Vỹ. Mối tình này đã khiến Lưu Gia Linh phải thừa nhận rằng: "Trương Mạn Ngọc khiến tôi phát điên".

Năm 1983, Lương Triều Vỹ và người đẹp họ Trương gặp nhau lần đầu trên phim trường Tân Trát sư huynh. Mối quan hệ "phim giả tình thật" nảy nở từ đây.

Lương Triều Vỹ kể: "Khi đóng cảnh hôn, Trương Mạn Ngọc e dè và tôi cũng vậy. Chúng tôi đều là người mới. Người cô ấy run rẩy, tôi cũng nhập vào vai diễn, không phân biệt diễn và đời thực".

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 4.

Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ đã có thể là mối tình đẹp nhất trên màn ảnh và cả ngoài đời thực.

Năm 2000, Trương Mạn Ngọc gặp lại Lương Triều Vỹ trong bộ phim Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ. Định mệnh đã đưa hai người về bên nhau nhưng không được ở cạnh nhau.

Sau cùng, Lương Triều Vỹ vẫn lựa chọn bạn gái Lưu Gia Linh, bỏ lại mỹ nhân họ Trương với trái tim đau thương, vụn vỡ.

U60 sống cô đơn, lập dị

Tới tận năm 47 tuổi, Trương Mạn Ngọc vẫn không từ bỏ hy vọng yêu và được yêu. Cánh săn ảnh Hong Kong bắt gặp nữ diễn viên thân mật với một nam ca sĩ kém cô 15 tuổi.

Hai người thường đi dạo, thậm chí người này còn qua đêm ở nhà Mạn Ngọc. Dẫu vậy, chuyện tình của họ không thể kéo dài quá 2 năm do khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai người.

“Tôi chưa bao giờ để bản thân khổ vì tình yêu. Tôi luôn muốn mình là người phụ nữ được yêu”, Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ như vậy. Nhưng khi đã trải quá nhiều tổn thương, người phụ nữ sống vì tình yêu ấy cũng phải bỏ cuộc.

Giờ đây, mỹ nhân từng được bao người khao khát chỉ sống cô độc một mình. Cô tìm đến cảm giác nổi loạn trong âm nhạc. Tuổi 50, Trương Mạn Ngọc từ bỏ diễn xuất để hát rock và làm DJ.

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 5.

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 6.

Trương Mạn Ngọc tìm giải tỏa trong âm nhạc.

Theo báo chí Hồng Kong, vài năm nay, Trương Mạn Ngọc cự tuyệt nhiều hoạt động trong làng giải trí dù có không ít lời mời tham gia dự án lớn. Cô thu mình lại với thế giới bên ngoài và không mở lòng mình với tình yêu thêm lần nào nữa.

Mới đây nhất, tờ Appledaily bắt gặp Trương Mạn Ngọc mua sắm tại khu chợ bày bán ở vỉa hè. Mỹ nhân một thời gày gò, mặc trang phục giản dị, và đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Sau khi mua ba đôi giày, dép, cô mua nội y và quần tại một sạp hàng khác với mức giá rẻ.

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 7.

Mỹ nhân khuynh đảo Hong Kong phải sống cô độc, túng thiếu, mua đồ giảm giá vỉa hè? - Ảnh 8.

Theo người bán tiết lộ, tổng số tiền cho đợt mua sắm của nữ diễn viên không đến 500 đô la Hong Kong (gần 1,5 triệu đồng).

“Chị Mạn Ngọc là khách quen ở khu này gần một năm nay. Mỗi lần đều mua nhiều món một lúc nên chúng tôi thường giảm giá cho chị ấy”, người bán hàng nói.

Cách đây không lâu, Trương Mạn Ngọc đã phải rời bỏ căn biệt thự xa hoa sở hữu từ thời đỉnh cao sự nghiệp để dọn đến một căn hộ khiêm tốn hơn. 

Nhiều tin đồn rộ lên cho rằng nữ minh tinh đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Mối tình chớp nhoáng với bạn trai trẻ tuổi cùng thói quen đánh bạc được cho là nguyên nhân chính khiến khối tài sản trước kia tiêu tan và cô buộc phải thay đổi lối sống.

Chia sẻ