Mỹ: Học sinh nghỉ học hàng loạt để "chiến đấu" với bệnh cúm mùa đông

Lê Minh ,
Chia sẻ

Theo Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), đã có 21 trường hợp trẻ em tử vong do mắc chủng cúm đột biến H3N2, chỉ riêng trong tuần lễ Giáng sinh đã có 6 trẻ tử vong.

Trong thời gian này, đã có 7.289 ca nhiễm trùng mới được chẩn đoán, nâng tổng số các ca mắc bệnh lên con số 37.938. Tiến sĩ Michael Jhung của CDC công bố vào ngày 5/1 rằng tình hình có thể tồi tệ hơn khi bệnh cúm vẫn chưa đạt đỉnh điểm ở các bang lớn như New York và California, trong khi 43 bang còn lại trong nước Mỹ đang ở tình trạng báo động đỏ.

Những người có nguy cơ mắc bệnh là người trên 65 tuổi và trẻ em dưới 4 tuổi. Trên khắp nước Mỹ, đã có 3441 người đã nhập viện vì dịch bệnh ngày càng tăng. Theo CDC, dữ liệu từ 122 thành phố của Mỹ cho thấy các trường hợp tử vong do cúm và viêm phổi đã vượt ngưỡng quốc gia. Khoảng 96 phần trăm các trường hợp cúm năm nay là do nhiễm cúm H3N2 biến đổi.

Mỹ: Học sinh nghỉ học hàng loạt để
Bản đồ cho thấy cúm mùa H3N2 đang lan khắp nước Mỹ

Mỹ: Học sinh nghỉ học hàng loạt để
Một người đàn ông đang tiêm vắc xin ngừa cúm miễn phí trong một bệnh viện tại Allen Temple Baptist Church ở Oakland, California

Một bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cúm mùa là Minnesota. Bộ Y tế Minnesota đã tiết lộ rằng có đến 50 phần trăm học sinh đã phải nghỉ học để chiến đấu với bệnh tật. Shannon Zwanziger, sinh viên 17 tuổi tại trường trung học ở Owatonna Minnesota qua đời ở Mayo Clinic trong những ngày đầu tháng 12 do bệnh cúm. Ban đầu cô ngã bệnh với triệu chứng sốt và đau họng, sau đó bệnh tình của Shannon xấu đi và cô bé đã qua đời 1 tuần sau khi nhiễm bệnh bất chấp những nỗ lực y tế tốt nhất.

Trong số các bệnh truyền nhiễm, bệnh cúm được coi là một trong những kẻ giết người hàng đầu của quốc gia. Trung bình, khoảng 24.000 người Mỹ chết trong mỗi mùa cúm, theo CDC. Gần 150 triệu liều vắc xin cúm đã được phân phối cho mùa cúm đông này. Vắc-xin cúm hiện đang được xây dựng để bảo vệ chống lại ba hoặc bốn loại khác nhau của virus cúm, tùy thuộc vào sản phẩm. Thành phần của vắc xin luôn được lựa chọn từ sớm trong năm dựa trên các dự đoán các chủng sẽ phổ biến vào mùa đông sau. Thành phần của vắc xin luôn bao gồm virus cúm A H3N2 vì 3 mùa cúm chết người nhiều nhất trong mười năm qua - trong mùa đông 2003 - 2004, 2007 - 2008, và 2012 - 2013 – là cúm mùa H3N2.

Trước đó, các quan chức y tế cho rằng chủng mới sẽ không là vấn đề lớn trong mùa cúm đông năm nay ở Mỹ cho đến những ngày gần đây khi những ca mắc bệnh và thương vong đã gia tăng rất nhiều. CDC thừa nhận rằng vắc xin hiện tại không đủ để bảo vệ mọi người khỏi chủng cúm đột biến mới H3N2, chủng này có khuynh hướng gây ra nhiều trường hợp tử vong và nhập viện, đặc biệt là người già. “Dù chúng tôi không thể dự đoán những gì sẽ xảy ra với thời gian còn lại của mùa cúm, có thể chúng ta sẽ gặp phải một mùa cúm nhiều thương vong hơn nhiều”, giám đốc CDC Tiến sĩ Tom Frieden cho biết.

Theo Dailymail

Chia sẻ