Mỹ: FDA cho phép sử dụng dụng cụ xét nghiệm Covid-19, có kết quả chưa tới 15 phút

ĐỖ ĐỖ,
Chia sẻ

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Mike Pence trả lời trong một cuộc họp báo hôm 26/3 vừa qua, bộ xét nghiệm Covid-19 mới này có thể đẩy nhanh quá trình xét nghiệm ở Mỹ, cho phép kết quả ra nhanh hơn.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ngày 27/3 đã phê duyệt một bộ xét nghiệm Covid-19, cho kết quả trong vòng chưa đầy 15 phút kiểm tra.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Mike Pence trả lời trong một cuộc họp báo hôm 26/3 vừa qua, bộ xét nghiệm Covid-19 mới này có thể đẩy nhanh quá trình xét nghiệm ở Mỹ, cho phép kết quả ra nhanh hơn.

Khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cho phép sử dụng loại dụng cụ xét nghiệm Covid-19 này, điều đó có nghĩa là cơ quan quản lý liên bang hài lòng với kết quả của bộ xét nghiệm và tin rằng hiệu quả của nó vượt trội hơn bất kỳ rủi ro nào có thể mang lại, chẳng hạn như dương tính hoặc âm tính giả.

Theo nhà sản xuất, hãng Abbott Laboratories cho biết họ dự kiến cung cấp khoảng 50.000 xét nghiệm test nhanh virus mỗi ngày bắt đầu vào tuần tới. Bộ xét nghiệm này sử dụng công nghệ tương tự như xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) đã có trên thị trường và sẽ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Mỹ cho phép sử dụng dụng cụ xét nghiệm Covid-19, có kết quả chưa tới 15 phút - Ảnh 1.

Tuần trước, FDA cũng đã cho phép sử dụng một bộ xét nghiệm nhanh khác, cho phép phát hiện Covid-19 trong vòng 45 phút. Hầu hết các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm về coronavirus chủng mới mất từ vài giờ đến vài ngày để nhận được kết quả.

Tuy nhiên, tất cả các bộ xét nghiệm mà FDA cho phép sử dụng đều yêu cầu các nhân viên y tế phải trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Trong khi đó, các cơ sở y tế Mỹ lại cho biết họ đang ở trong tình trạng thiếu đồ bảo hộ để phục vụ quá trình thu thập mẫu bệnh phẩm.

Trung Tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ ngày 24/3 đã ban hành hướng dẫn cho phép bệnh nhân tự lấy dịch mũi của mình tại các cơ sở y tế, điều này sẽ tiết kiệm thiết bị bảo hộ mà các nhân viên y tế cần dùng trong quá trình lấy mẫu.

Nguồn CNN

Mỹ cho phép sử dụng dụng cụ xét nghiệm Covid-19, có kết quả chưa tới 15 phút - Ảnh 3.

Chia sẻ