Mỹ điều tra các vụ tấn công nhằm vào người gốc Á

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố sẽ điều tra làn sóng tấn công người gốc Á đang gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng ở quốc gia này.

Đại dịch COVID-19 đang hoành hành ở Mỹ. Trong thời gian này, các cộng đồng người Mỹ gốc Á đã phải hứng chịu tình trạng ngôn ngữ thù hận và hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào họ do một số người cho rằng, dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Sau hơn 1 năm dịch COVID-19 diễn ra, trên khắp nước Mỹ, các hành động thù hận, quấy rối và phân biệt đối xử đối với người gốc Á liên quan đến sự lây lan của đại dịch COVID-19 đã gia tăng nhanh chóng một cách đáng lo ngại. Các nhà hoạt động xã hội đã và đang kêu gọi chính quyền Mỹ tăng cường thực thi luật chống phân biệt chủng tộc, kết nối tốt hơn với các sở cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm điều tra các vụ việc gây thù hận và những người Mỹ khác để xem xét tác động từ lời nói và hành động của họ đối với 21 triệu người Mỹ gốc Á trên khắp nước Mỹ.

Các nghệ sĩ giải trí người Mỹ gốc Á đang sử dụng tài khoản mạng xã hội của họ để nêu ra các vấn đề liên quan. Nhiều nhà báo người Mỹ gốc Á chia sẻ câu chuyện bị phân biệt đối xử của chính họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngày càng nhiều nhà lập pháp liên bang Mỹ yêu cầu chính quyền nước này hành động.

Vào tháng 1/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành một lệnh hành pháp chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Đồng thời, ông Biden chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump và các quan chức liên bang khác đã gọi dịch COVID-19 là “virus Trung Quốc” hoặc “cúm Trung Quốc”.

 - Ảnh 1.

Người Mỹ gốc Á tuần hành phản đối bạo lực và phân biệt chủng tộc. (Ảnh: PBS News)

Vào tháng 1/2021, một người đàn ông Mỹ gốc Thái Lan 84 tuổi bị đẩy ngã dã man ở San Francisco, khiến người này tử vong sau đó. Cảnh sát ở Oakland, California cho biết, một thanh niên xô ngã 3 người cao tuổi xuống đất từ phía sau trong khu phố người Hoa, khiến một người thiệt mạng. Trong tuần qua, một người đàn ông châu Á 36 tuổi ở khu phố người Hoa ở New York đã bị đâm và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo Sở Cảnh sát New York, nghi phạm trong vụ tấn công này phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm cố gắng giết người, tấn công vì thù hận.

Sự gia tăng thù hận đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á diễn tra kể từ khi đại dịch bùng phát nghiêm trọng vào mùa đông năm 2020. Theo thống kê, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Mỹ, đã có hơn 2.800 vụ quấy rối, tấn công chống lại người gốc Á ở nước này.

Đại diện Bộ Tư pháp Mỹ mô tả, các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á là "kinh khủng". Số liệu cho thấy, 70% số vụ việc là quấy rối người gốc Á bằng lời nói như miệt thị, phỉ báng, xúc phạm, chửi bới. Ngoài ra, hơn 8% là các vụ hành hung. Trong thời gian Tết Âm lịch vừa qua, tại Mỹ, thêm nhiều trường hợp người lớn tuổi gốc Á bị tấn công đã được báo cáo.

Chia sẻ