Mỹ có thể cần gia hạn giãn cách xã hội do dịch COVID-19 đến năm 2022

PV,
Chia sẻ

Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Science, các nhà nghiên cứu Havard viết: "Biện pháp giãn cách không liên tục có thể được áp dụng đến năm 2022..."

Mỹ có thể cần gia hạn giãn cách xã hội do dịch COVID-19 đến năm 2022 - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Washington D.C., Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn kết quả các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế công cộng Harvard cho biết Mỹ có thể cần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội vốn được áp dụng trong thời gian bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đến năm 2022.

Nghiên cứu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã ghi nhận hơn 2.200 người tử vong do mắc bệnh COVID-19 trong ngày 14/4 - mức tử vong cao kỷ lục, ngay cả khi Mỹ đang tranh luận về cách thức mở cửa trở lại nền kinh tế.

Tính đến ngày 14/4, tổng số bệnh nhân tử vong tại Mỹ do mắc COVID-19 đã vượt mốc 28.300 người.

Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Science, các nhà nghiên cứu Havard viết: "Biện pháp giãn cách không liên tục có thể được áp dụng đến năm 2022 trừ khi năng lực chăm sóc y tế quan trọng được tăng cường đáng kể hoặc liệu pháp điều trị hay vắcxin luôn sẵn có."./.

Chia sẻ