Mỹ: Bác sĩ lấy tinh trùng của chính mình để "chữa" vô sinh cho bệnh nhân nữ, 30 năm sau mới bị con ruột tố cáo

DUY VU,
Chia sẻ

Cô Eve Wiley, 31 tuổi, đã vô cùng bàng hoàng khi biết mình chính là con ruột của vị bác sĩ từng chữa trị và thụ tinh nhân tạo cho mẹ mình năm xưa.

Năm 17 tuổi là lúc cô Eve Wiley, sống tại bang Texas, Mỹ, được gặp ông Steve Scholl lần đầu. Được biết, Steve chính là người đã hiến tặng tinh trùng cho mẹ của Eve để bà tiến hành thụ tinh nhân tạo hồi trước, dưới sự theo dõi và giúp đỡ của bác sĩ Margo.

Ngỡ rằng ông Steve chính là cha đẻ mình, Eve chuyển hẳn đến gần khu nhà với ông, mời Steve tham dự tất cả các ngày lễ và nhờ cử hành hôn lễ giúp. Với cô, Steve giống như một người thân thực sự.

Mỹ: Bác sĩ lấy tinh trùng của chính mình để chữa vô sinh cho bệnh nhân nữ, 30 năm sau mới bị con ruột tố cáo - Ảnh 1.

Cô Eve Wiley bàng hoàng khi biết sự thật.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ vào năm Eve Wiley 31 tuổi. Trong một lần tò mò, cô thử đăng tải kết quả xét nghiệm ADN lên một trang web chuyên về gia phả, để rồi biết được một sự thật động trời: Người bố sinh học của mình không phải Steve Scholl, mà lại chính là bác sĩ Margo - người từng chữa trị và giúp thụ tinh nhân tạo cho mẹ mình hơn 30 năm về trước.

Bác sĩ Margo (trái) tự ý lấy tinh trùng mình cấy ghép vào tử cung mẹ ruột Eve mà không có sự cho phép của bà

"Thật không thể tin nổi!" - Eve chia sẻ trên chương trình truyền hình 20/20 của đài ABC. "Tôi cần một lời giải thích. Khi tôi đem chuyện này đi kể với mọi người, họ đều có chung cảm xúc ngỡ ngàng như tôi."

Và lời giải thích dành cho Eve cũng chính là vào 31 năm về trước, thời điểm trước cả khi cô được sinh ra. Sau khi mẹ ruột cô đã thử cấy ghép tinh trùng của ông Steve Scholl tới 5 lần nhưng đều thất bại cả 5, vị bác sĩ phụ trách giúp đỡ ca này - ông Margo - đã trộn chính tinh trùng của mình vào mà mẹ Eve không hề hay biết. Lí do là vì ông không muốn giảm độ uy tín trong nghề nếu ca cấy ghép tinh trùng này thất bại.

Tuy nhiên, cho đến nay, ông vẫn từ chối thừa nhận hành động này. Dù bức xúc, Eve Wiley vẫn không thể khởi tố Margo bởi bang Texas chưa có bộ luật nào coi hành vi gian lận trong sinh sản là phạm pháp. Eve chọn cách chia sẻ rộng rãi câu chuyện của mình, cùng lúc đó tìm mọi cách để chính quyền địa phương ban bố dự luật coi việc tráo đổi vật liệu sinh sản là trọng tội.

Theo The Sun

Chia sẻ