“Mướt mắt” với những khu vườn xanh tươi của nhà sao Việt

Hạ Mạt,
Chia sẻ

Đều là những người nổi tiếng nhưng họ vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc cho khu vườn xanh trong ngôi nhà như một thú vui trong cuộc sống.

Diva Mỹ Linh và mô hình “Vườn - ao - chuồng”
 
Ngôi nhà của Mỹ Linh - nữ Diva nhạc Việt - nằm ở Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội khiến người ta trầm trồ và thích thú khi nhìn ngắm. Không chỉ vì diện tích trang trại rộng lớn 1.3 ha mà còn vì sự kỳ công tạo dựng từ chính đôi tay của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng. Mỹ Linh chia sẻ, hoa trong khu vườn nhà do chị vun trồng và chăm sóc. Ngoài ra còn có đủ các loại rau và cây ăn quả như xà lách, bắp cải, chuối, xoài, vải,… và cả ao cá, chuồng nuôi gà. Mùa nào thức nấy, gia đình muốn ăn gì là chị lại tự trồng loại rau ấy. Chính những thú vui giản dị như vậy lại giúp chị có được một cuộc sống dễ chịu, thư thái hơn.
 
Diva Mỹ Linh và trang trại ở Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội.
 
Khu vườn nhà chị trồng đủ các loại rau như xà lách, bắp cải,…
 
Mùa nào thức nấy, gia đình muốn ăn gì là chị trồng rau ấy.
 
Ngoài ra còn có vườn cây ăn quả như xoài, vải, chuối,…
 
Hay chuồng gà được nuôi kiểu “chạy bộ” như chị chia sẻ.

Nhà vườn của “Người đẹp Tây Đô”
 
Nhắc đến cơ ngơi của mình nằm ở khu dân cư Lái Thiêu, Bình Dương, Việt Trinh không giấu được sự tự hào về khu vườn với đủ các loại rau và cây ăn quả. Là người ăn chay, “Người đẹp Tây Đô” cho rằng tự tay trồng rau sạch không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn mang thiên nhiên đến gần hơn với nơi ở của mình. Bước vào không gian sống của Việt Trinh, bạn sẽ thấy choáng ngợp với những hàng cây trĩu quả như xoài, mận,… hay các loại rau mồng tơi, mướp, khổ qua, bí, bầu,… Chị cũng tự ví mình như như một người nông dân chính hiệu với khu vườn “tự cung tự cấp” như thế này.
 
“Người đẹp Tây Đô” bên ngôi nhà ở Lái Thiêu, Bình Dương.
 
Hàng cây xoài trĩu quả trong vườn cây ăn trái…
 
Những chùm roi đỏ au hấp dẫn do Việt Trinh tự trồng.
 
Giàn bầu, bí, mướp,… lúc nào cũng tươi xanh mơn mởn.
 
Cơ ngơi rộng rãi đậm chất thôn dã yên bình của người đẹp.

Và những vườn rau của nhiều nghệ sĩ khác…
 
Ngoài việc cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình, khu vườn rau trên mái cũng góp phần giải nhiệt cho không gian sống của nghệ sĩ Trung Dân. Mặc dù diện tích chỉ khoảng 30m² nhưng nó cũng đủ để vợ chồng anh cảm thấy hài lòng khi sống giữa một đô thị tất bật như TP. Hồ Chí Minh.
 
Nghệ sĩ Trung Dân và “khu vườn” nhỏ trên mái nhà.
 
Tuy sinh sống ở Mỹ nhưng bữa cơm hằng ngày của ca sĩ Hồng Ngọc vẫn không thiếu những món ăn thuần Việt. Chị thường mang từ Việt Nam những hạt giống rau và trồng trên khu vườn nhỏ nơi đất khách của mình. Nào là hành lá, rau đay, mướp, dưa leo, mồng tơi,… khá là đa dạng.
 
Tuy sống ở Mỹ nhưng Hồng Ngọc vẫn nhớ món ăn quê nhà.
 
Sở hữu cơ ngơi rộng lớn 10.000m² tại ngoại thành Hà Nội, danh hài Giang Còi cũng trở thành một lão nông đích thực. Anh dành ra những khoảng đất để tạo nên khu vườn trồng rau, trồng cây, chăm hoa lan, nuôi gà,  lợn, nuôi chim và đào ao nuôi cá… Anh cảm thấy rất thích thú khi thu hoạch những thành phẩm do chính mình tạo nên.
 

Nghệ sĩ Giang Còi tự tay hái rau để làm bữa ăn cho gia đình.
 
Mỹ Vân - Hoa hậu phu nhân người Việt tại Canada (2013) sở hữu căn nhà rồng 200m² tại Quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Không gian sống tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vô cùng tinh tế. Đặc biệt là góc vườn nhỏ xinh được thiết kế “treo tường” để chủ nhân trồng rau và hoa theo sở thích.
 

Khu vườn nhỏ “treo tường” nhằm tiết kiệm diện tích của Mỹ Vân.
Chia sẻ