Muôn kiểu tránh nắng của người dân Hà Nội trong những ngày nóng đỉnh điểm

HIẾU NGUYỄN,
Chia sẻ

Theo dự báo, từ ngày 07/5 đến 09/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ở miền Bắc nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến lên tới 37-40 độ.

 - Ảnh 1.

Ngày 6/5, toàn bộ các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2020.

 - Ảnh 2.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10, TP.HCM có giá trị từ 8-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

 - Ảnh 3.

Để chống lại cái nắng "như thiêu như đốt", hầu hết mọi người ra đường đều mặc áo dài tay. Không khó để bắt gặp nhiều người khoác nhiều lớp áo, đeo kính râm khi tham gia giao thông.

 - Ảnh 4.

Nhiều người đi bộ trên đường phải mang theo ô che nắng.

 - Ảnh 5.

Chủ quán trà đá vỉa hè vừa bán hàng vừa đội chiếc khăn ướt, bật quạt quay thẳng vào người cho đỡ nóng.

 - Ảnh 6.

Trời nắng nóng gay gắt, nhiều người lao động tìm đến những nơi có bóng râm như vườn hoa, công viên, gầm cầu vượt... để ngủ trưa.

Khu vực dưới chân cầu vượt được nhiều người dân lao động lựa chọn để nghỉ ngơi.

 - Ảnh 8.

Không ít người lại chọn ngủ trưa dưới các hầm đi bộ để tránh nóng.

 - Ảnh 9.

Người dân "hạ nhiệt" bằng cách đắp khăn ẩm lên người.

 - Ảnh 10.

Người lao động tận dụng mọi nơi có bóng mát để chợp mắt.

 - Ảnh 11.

Theo dự báo, từ ngày 07/5 đến 09/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ở miền Bắc nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến lên tới 37-40 độ.

Chia sẻ